Chuẩn bị tốt các điều kiện đón bắt thời cơ thu hút đầu tư

.

ĐNO - Thành phố cần chuẩn bị tốt các điều kiện đón bắt thời cơ thu hút đầu tư, hoàn tất việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án... Đó là ý kiến của các đại biểu ở phiên thảo luận tại hội trường Kỳ họp thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND thành phố diễn ra sáng ngày 7-7. 

Đại biểu Nguyễn Đức Trị phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: TRỌNG HUY
Đại biểu Nguyễn Đức Trị phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo đại biểu Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, 3 năm liền (2018-2020) thành phố lấy chủ đề là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhưng công tác thu hút đầu tư chưa xứng tầm với kỳ vọng của lãnh đạo thành phố.

“Chúng ta có Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung. Trong lúc các dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ tập trung ở các tập đoàn đa quốc gia lớn, các tập đoàn công nghệ cao mà đích đến có Việt Nam. Đà Nẵng phải làm gì để các nhà đầu tư chọn Đà Nẵng làm điểm đến?”, đại biểu Nguyễn Đức Trị đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Đức Trị, thành phố cần làm tốt hơn công tác quảng bá thương hiệu; chuẩn bị các yếu tố cần thiết cho các nhà đầu tư toàn cầu biết đến Đà Nẵng là điểm đến đầu tư, có môi trường đầu tư tốt, có nguồn lực chất lượng cao, hệ thống y tế, giáo dục xứng tầm, chỉ số cải cách hành chính trong tốp đầu cả nước, cơ sở hạ tầng hiện đại.

Thành phố nên tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch, công bằng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, có tinh thần phục vụ tốt; phát huy vai trò từ các hiệp hội ngành hàng trong xây dựng chính sách để chính sách thực tiễn hơn và phát huy hiệu quả.

Đồng thời có chính sách khuyến khích khởi nghiệp; kêu gọi quỹ đầu tư, quỹ khởi nghiệp, các chương trình dự án, các tổ chức quốc tế hỗ trợ khởi nghiệp đến với Đà Nẵng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành các khu, cụm công nghiệp để đón bắt thời cơ.

Ông Trị kiến nghị, trước mắt lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình ảnh hưởng bởi Covid-19, có thể ngay trong tháng 7 hoặc tháng 8-2020.

Đại biểu Phan Thị Tuyết Nhung phát biểu thảo luận tại Hội trường. Ảnh: TRỌNG HUY
Đại biểu Phan Thị Tuyết Nhung phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: TRỌNG HUY

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Thị Tuyết Nhung, Phó ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố đề nghị thành phố cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án như Khu công viên phần mềm số 2; xúc tiến, tạo điều kiện để nhà đầu tư tham gia đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung cũng như xúc tiến, kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào Khu công viên phần mềm mở rộng.

Đại biểu cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành cuối năm 2019.

T. HUY – L. PHƯƠNG


 

;
;
.
.
.
.
.