Đà Nẵng đón 280 người từ Rumani về nước tránh dịch Covid-19

.

8 giờ sáng 22-7, chuyến bay VN68 từ Rumani đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đưa 280 công dân và người nước ngoài về nước tránh dịch.

Ngay sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, toàn bộ hành khách được cán bộ Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tại Sân bay Đà Nẵng kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe, sau đó đưa về các khu cách ly.

148 người được đưa về khu cách ly Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang; 114 người về khu cách ly ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đóng ở quận Liên Chiểu. 14 người nước ngoài về cách ly tự trả phí tại 2 khách sạn.

Đưa khách nhập cảnh về các khu cách ly tập trung.
Đưa khách nhập cảnh về các khu cách ly tập trung.

Đặc biệt, trên chuyến bay có 4 bệnh nhân, trong đó 2 trường hợp bị ung thư được đưa về cách ly, chăm sóc tại Bệnh viện Ung bướu, 1 bệnh nhân chuẩn bị đi ghép thận chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và 1 bệnh nhân về bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Ông Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế Đà Nẵng cho biết:  "Về nhiều đoàn phải tách ra nhiều hướng, phải chờ khách lấy hành lý xong hết rồi mới phân ra các nhóm, do đó khách phải ngồi chờ ở sân bay lâu hơn. Nói chung tình hình sức khỏe ổn định, một số bệnh nhân có bệnh lý nhưng thể trạng khi đi xuống máy bay thì cũng ổn”.

Theo VOV.VN

;
;
.
.
.
.
.