ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Hải Châu đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, thành phố, Đảng bộ quận Hải Châu cụ thể hóa bằng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, từng bước củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở.

Đảng bộ quận Hải Châu thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh.  Trong ảnh: Quận ủy Hải Châu biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2019. Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Đảng bộ quận Hải Châu thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Trong ảnh: Quận ủy Hải Châu biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2019. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Học Bác để xây dựng Đảng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Hải Châu đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong toàn khóa 2016-2021. Ban Thường vụ Quận ủy xác định, nội dung đột phá của Đảng bộ quận là “Đoàn kết thống nhất trong Đảng, tận tụy phục vụ và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân”.

Ở cấp cơ sở, nội dung đột phá tập trung vào xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tận tụy, gần dân, liêm khiết; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh nhấn mạnh: “Qua học tập và làm theo Bác, tại các địa phương, đơn vị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Từ việc học Bác, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương là tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quận”. Học Bác, nhiều địa phương, đơn vị đã có những phong trào, mô hình, cách làm thiết thực, ý nghĩa như: Đảng bộ quận Hải Châu phát hành tập sách “Việc tốt dâng Người”, Đảng bộ Công an quận với các phong trào: “Nụ cười thân thiện”, “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân”; Đảng bộ phường Hòa Thuận Tây với phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”; Đảng bộ phường Hải Châu I phát hành tập sách “Hương thơm trong lòng phố” nhằm giới thiệu, biểu dương các gương người tốt, việc tốt.

Các Chi bộ Tân Hòa A5, Chi bộ 1 Bình An, Chi bộ Bình Phước 1… với nhiều việc làm hay, sáng tạo để phát triển khu dân cư, chăm lo đời sống nhân dân. Nhiều đảng viên dù lớn tuổi nhưng luôn tâm huyết với các hoạt động ở khu dân cư. Với những kết quả như trên, năm 2016, Đảng bộ quận Hải Châu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Nhìn chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn quận. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên”, ông Thạnh nói.

Song song với Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ quận Hải Châu cũng chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trên tinh thần “tự soi, tự sửa”, các chi, đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Quận ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ủy ban Kiểm tra các cấp đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào chương trình kiểm tra, giám sát, từng bước phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Bên cạnh đó, Đảng bộ quận cũng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Chủ tịch HĐND quận Hải Châu Phan Văn Tân cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, quận Hải Châu tiếp tục chú trọng xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. HĐND quận và 13 phường hoạt động bảo đảm theo quy định pháp luật, xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, các vấn đề quan trọng. HĐND các cấp đã làm tốt hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND quận, phường tích cực phát huy năng lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND quận bám sát tình hình thực tiễn; giải quyết cơ bản các tình huống phát sinh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chính quyền quận gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương được triển khai quyết liệt.

Đội ngũ CBCCVC được sắp xếp lại theo vị trí việc làm. Nhiều CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quận ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng CBCCVC đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.

Hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác vận động, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Vì người nghèo vận động được hơn 22,3 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn cho biết, từ nguồn này, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới 97 nhà, sửa chữa 415 nhà. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ sinh kế cho 257 lượt hộ; trao học bổng cho 4.351 lượt học sinh, sinh viên; trao hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế, hàng nghìn suất quà Tết mỗi năm... với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn là hơn 113 tỷ đồng.

Nhờ đó, quận Hải Châu đã hoàn thành kế hoạch giảm nghèo trước 2 năm theo Đề án giảm nghèo của thành phố. Các hội, đoàn thể toàn quận ngày càng hoạt động hiệu quả, đa dạng các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho hội viên, chung tay cùng Mặt trận các cấp chăm lo an sinh xã hội cho hội viên, nhân dân. Nhờ đó, vị thế, vai trò, chức năng của các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến phường ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị quận Hải Châu vững mạnh toàn diện.

ÁNH DƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.