ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đa dạng các hình thức tập hợp, vận động nhân dân

.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2015-2020 có những chuyển biến tích cực, phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết, chủ trì, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định tình hình trên địa bàn quận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ủy phường Nại Hiên Đông  hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ chính sách nghèo trên địa bàn do đảng viên về sinh hoạt nơi cú trú đóng góp. Ảnh: TRỌNG HUY
Đảng ủy phường Nại Hiên Đông hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ chính sách nghèo trên địa bàn do đảng viên về sinh hoạt nơi cú trú đóng góp. Ảnh: TRỌNG HUY

Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Nguyễn Văn Cửu cho biết, hằng năm, Mặt trận chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội quận hiệp thương thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động của từng cơ quan, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, nhất là 3 định hướng đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiệm kỳ qua, Mặt trận quận đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 21,6 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 537 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế và phương tiện sản xuất cho 730 hộ với số tiền trên 2 tỷ đồng; tiếp sức đến trường cho hơn 2.439 học sinh, sinh viên con hộ nghèo số tiền gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ 8.146 suất quà cho hộ nghèo. Những sự hỗ trợ này đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2010 - 2015 và 2016 - 2020 trên địa bàn quận.

Bà Lê Thị Thu ở tổ 82 phường Thọ Quang từng là hộ nghèo. Được chính quyền, Mặt trận phường và khu dân cư (KDC) Quang Cư 1 chung tay giúp đỡ, nhất là được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, bà Thu dần vượt qua khó khăn. Cùng với bà Thu, những hộ nghèo trong KDC Quang Cư 1 như các ông, bà Tiêu Chấn Dần, Lê Thị Hòa, Đỗ Văn Minh… đều đặn được nhận quà từ mô hình “Món quà yêu thương” do Mặt trận KDC Quang Cư 1 phường Thọ Quang triển khai. Theo ông Lê Từ Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thọ Quang, hiệu ứng mô hình “Món quà yêu thương” đã lan tỏa đến khắp mọi ngõ hẻm ở phường.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà Trần Thị Phương Mai, Hội đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, gia đình thoát nghèo bền vững”. Theo đó, Hội hỗ trợ xây mới 4 nhà, sửa chữa 52 nhà với tổng kinh phí 980 triệu đồng cho hội viên nghèo, trao học bổng cho 2.246 học sinh khó khăn với trị giá 587 triệu đồng; nhận cảm hóa, giúp đỡ 22 thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy sau cai.

"21,6 tỷ đồng là tổng số tiền Mặt trận quận Sơn Trà đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong nhiệm kỳ 2015-2020”

Theo Bí thư Quận Đoàn Sơn Trà Phạm Đình Nam, triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Quận Đoàn đã vận động nguồn quỹ để hỗ trợ sửa chữa 8 ngôi nhà cho các hộ đoàn viên, hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho các đơn vị quân đội; trao học bổng cho 871 lượt học sinh với tổng kinh phí trị giá hơn 400 triệu đồng; xây dựng 7 tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức 246 đợt ra quân vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả bão lụt; 128 buổi ra quân xóa hơn 18.000 biển quảng cáo rao vặt...

Từ sự hiệp thương phân công nội dung và phối hợp thường xuyên, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tạo ra nhiều mô hình tiêu biểu, như mô hình “Phật giáo quận Sơn Trà với văn hóa, văn minh đô thị”, “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” của Mặt trận. Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm 5.000 đồng để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Nông dân với cuộc vận động “Người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ”. Liên đoàn Lao động với mô hình “Nhà trọ công nhân thân thiện, sạch đẹp, an toàn”. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Từ đó có thể khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng rộng khắp, có chiều sâu, xây dựng được nhiều mô hình mới có sức lan tỏa được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Hoạt động của hệ thống cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận xuống KDC ngày càng có chất lượng. Cán bộ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đa dạng các hình thức tập hợp, vận động nhân dân.

MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.