Hội thi cán bộ, chỉ huy tiểu đoàn, đại đội giỏi

.

Từ ngày 6 đến ngày 10-7, Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội và tương đương năm 2020, do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thành công; qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương trong thời gian đến. 

Các thí sinh tham gia thi nội dung soạn thảo kế hoạch chiến đấu tại hội thi. Ảnh: H.H
Các thí sinh tham gia thi nội dung soạn thảo kế hoạch chiến đấu tại hội thi. Ảnh: H.H

Năm nay, để chuẩn bị cho hội thi của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các cơ quan, đơn vị có sự chuẩn bị đầu tư rất chu đáo. Bên cạnh việc quán triệt tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ dự thi, từng đơn vị còn chủ động bồi dưỡng và tổ chức thi tại đơn vị để bảo đảm các thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố đạt kết quả cao. Đại úy Nguyễn Hữu Hiệp, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) cho biết: “Ngay từ khi nhận kế hoạch tham gia hội thi, tôi tìm hiểu kỹ nội dung, tập luyện thường xuyên, đồng thời đầu tư vào quá trình soạn thảo văn kiện, giáo án. Cạnh đó, dành nhiều thời gian rèn luyện thể lực, tập chạy, bơi, bắn súng để phấn đấu đạt kết quả cao tại hội thi”.

Cán bộ chỉ huy cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương là những người đang công tác tại đơn vị cơ sở, trực tiếp giảng dạy và huấn luyện bộ đội, bám sát thực tế học tập, huấn luyện của chiến sĩ. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ này phải không ngừng trau dồi kiến thức và trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện ngày càng cao của quân đội. Hội thi là dịp để cán bộ chỉ huy có điều kiện ôn luyện kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội để áp dụng vào thực tế công tác chính trị và huấn luyện quân sự của đơn vị mình.

Từ kết quả hội thi cho thấy, năm nay, các thí sinh dự thi ôn luyện rất bài bản và nghiêm túc. Từ đó, phần thi kiến thức trắc nghiệm đạt kết quả cao, các nội dung viết tiểu luận, soạn thảo giáo án, báo cáo kế hoạch, duy trì điều hành hội nghị đảng ủy được thí sinh đầu tư công phu, nắm chắc nội dung, phương pháp, thể hiện tác phong tự tin, chững chạc.

Nhiều đồng chí tham gia phần thi điều lệnh đội ngũ, bắn súng K54 hay bơi tự do, chạy 100m, có bản lĩnh thi đấu tốt, tâm lý ổn định, thực hành chuẩn xác. Với những nỗ lực lớn, kết quả hội thi có hơn 70% thí sinh đạt khá, giỏi. Đại úy Nguyễn Ngọc Phước, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 971) đoạt giải nhất cá nhân nội dung Tiểu đoàn trưởng chia sẻ: “Hội thi lần này giúp chúng tôi rèn luyện kiến thức và kỹ năng toàn diện của người sĩ quan chỉ huy. Đồng thời, hội thi cũng là cơ sở để chúng tôi tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ tiểu đoàn nâng cao năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp từ nay đến cuối năm”.

Trung tá Nguyễn Tấn Ý, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, kiêm Trưởng ban Tổ chức hội thi đánh giá: “Năm nay, các cơ quan, đơn vị đã có sự chuẩn bị rất tốt cho hội thi. Đặc biệt, các thí sinh dự thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư, tập luyện kỹ và chu đáo, đúng, đủ nội dung, tham gia thi với tinh thần quyết tâm cao, phát huy hết khả năng. Do đó chất lượng hội thi được nâng lên rõ rệt”.

Thông qua hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành kiểm tra, đánh giá trình độ nhận thức toàn diện của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn, đại đội trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và thể lực, từ đó có kế hoạch chỉ đạo công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao khả năng cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.