Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách

.

Chiều 24-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Sơn Trà.

Đến thăm gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Thị Thanh Hoài (54 Nguyễn Thiếp, phường An Hải Tây), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ niềm vui khi thấy bà Nguyễn Thị Thanh Hoài khỏe mạnh, vui vẻ; mong gia đình thường xuyên quan tâm, chăm sóc để bà vui sống cùng con cháu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài tham gia cách mạng tháng 12-1967, là cán bộ vận chuyển, nuôi thương binh tại Trại thương binh A4 - Ban Thương binh Quảng Đà, bị thương tháng 8-1969 lúc làm nhiệm vụ. Hiện bà đang sống cùng chồng là thương binh 4/4 Lê Bá.

Thăm gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Lương Diên (21 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe ông, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Lương Diên cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu nói theo. Ông Nguyễn Lương Diên tham gia cách mạng năm 1963, là xã Đội trưởng xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị thương tháng 7-1968 trong lúc làm nhiệm vụ. (T.S)

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thăm 2 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận Thanh Khê.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, trái sang) thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Minh Hà.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, trái sang) thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Minh Hà.

Đến thăm gia đình thương binh Lê Minh Hà (98 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh xương máu và đóng góp to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng, xây dựng, phát triển đất nước nói chung và thành phố nói riêng; đồng thời bày tỏ mong ông Lê Minh Hà khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục là tấm gương để các thế hệ sau noi theo. Ông Lê Minh Hà sinh năm 1964, thương binh 1/4 (tỷ lệ 81%), nguyên là Đại đội phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 307, bị thương trong lúc chiến đấu năm 1986.

Thăm và tặng quà bệnh binh Hứa Anh Tiến (320/24 đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ lòng biết ơn và chúc ông Hứa Văn Tiến sống vui khỏe, động viên con cháu học tập, lao động tốt, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Bệnh binh Hứa Anh Tiến sinh năm 1950, bệnh binh 1/3 (tỷ lệ 81%), có vết thương đặc biệt nặng, nguyên là Thượng sĩ, đơn vị Phòng Hậu cần Sư đoàn 2.

Được biết, năm 2015, gia đình ông Hứa Văn Tiến được UBND thành phố hỗ trợ xây mới nhà ở với số tiền 60 triệu đồng; năm 2016, gia đình ông Lê Minh Hà được UBND hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 20 triệu đồng. Hiện nay, cả 2 ông đang được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo Nghị quyết số 245/2019/NQ-HĐND với mức 1 triệu đồng/tháng.

* Ngày 24-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đoàn dâng hương các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020). Đoàn đã đến dâng hương tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê, Khu tưởng niệm nhà yêu nước Thái Thị Bôi, Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bắc Mỹ An và Khu căn cứ cách mạng K20.

Tại các điểm dâng hương, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì dân tộc, Tổ quốc. Dịp này, Hội đến thăm và tặng quà cho ông Trần Ngọc Trung và ông Huỳnh Trưng (nhân chứng lịch sử tại khu di tích K20), nghe những nhân chứng lịch sử kể về quá trình hoạt động cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu nước tới hội viên phụ nữ. (X.D)

* Sáng 24-7, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020). Vòng hoa có dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Các lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận cùng thành kính thắp hương tưởng niệm những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cùng ngày, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia Chiến thắng Yên Khê trên địa bàn phường Thanh Khê Đông. (LÊ VĂN THƠM)

;
;
.
.
.
.
.