Nghiêm cấm tàu ra khơi, ứng phó với áp thấp nhiệt đới

.

ĐNO – Ngày 31-7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn.

Họa đồ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai).
Họa đồ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai).

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tiếp tục thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt chú ý 3 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng đang hoạt động tại khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa và 58 tàu cá đang hoạt động tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tiếp tục tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn lại hoạt động trên biển.

Các địa phương rà soát các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống ven sông Túy Loan và Cu Đê. Đồng thời, có phương án phòng chống mưa lớn, bảo đảm an toàn và thông báo cho nhân dân để chủ động ứng phó.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước lũ về các hồ và mực nước trong hồ, đánh giá an toàn hồ chứa; phối hợp với các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai phương án phòng chống lũ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.