Những công trình ý nghĩa vì dân

.

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Dù gặp không ít khó khăn do Covid-19, song với tinh thần nỗ lực về đích chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, các địa phương đã thực hiện thành công nhiều công trình ý nghĩa vì dân, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ phường Hòa Cường Nam hướng dẫn người dân giao dịch thủ tục hành chính tại Khu dân cư điện tử Tiên Sơn 9.       Ảnh: LAM PHƯƠNG
Cán bộ phường Hòa Cường Nam hướng dẫn người dân giao dịch thủ tục hành chính tại Khu dân cư điện tử Tiên Sơn 9. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Hơn 2 tháng nay, điểm cà phê sách tại quán cà phê Hawaii (số 15 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) trở thành địa điểm quen thuộc, được nhiều người lui tới đọc sách hằng ngày. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Thạch Thang, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do UBND phường Thạch Thang triển khai. Theo ông Huỳnh Bá Hoàng, công chức Văn hóa-xã hội phường Thạch Thang, công trình có 11 kệ sách, khoảng 700 đầu sách, chủ đề đa dạng, gồm: cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân Việt Nam, bài thuốc quý, chăm sóc sức khỏe, sách văn học, ký sự, thơ ca...

UBND phường Thạch Thang trích nguồn kinh phí của phường 50 triệu đồng để thiết kế, lắp đặt kệ sách; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường đóng góp sách. Đây là nơi tập trung đông cán bộ, công chức về hưu sinh sống, trình độ dân trí cao nên nhu cầu đọc sách lớn. Bên cạnh đó, những đầu sách của công trình cà phê sách phần lớn là sách văn học nước ngoài, sách giới thiệu về thành phố Đà Nẵng, sách do cán bộ, đảng viên sinh sống trên địa bàn phường viết nên không phổ biến trên mạng internet, do đó người dân tìm đọc cũng nhiều hơn. Theo ông Huỳnh Khê, Bí thư Chi bộ khu dân cư (KDC) Tân Lập 1B (phường Thạch Thang), công trình cà phê sách này rất thiết thực, là điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh, thú vị, góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc.

Đầu tháng 6-2020, UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Hòa Mỹ 5. Công trình với quy mô nhà cấp 4, có hội trường, sân chơi với tổng diện tích 130m2, tổng kinh phí đầu tư là 830 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Công trình khánh thành đã giải quyết rốt ráo tình trạng KDC không có nhà sinh hoạt cộng đồng. Mọi hoạt động sinh hoạt, hội, họp của nhân dân đều bất tiện. Theo bà Lê Thị Túc (người dân KDC Hòa Mỹ 5), công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Hòa Mỹ 5 là địa điểm phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt, tuyên truyền của nhân dân KDC Hòa Mỹ 5. Đồng thời, đây là thiết chế văn hóa công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục-thể thao, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong khu vực; tạo sự gắn bó, đoàn kết trong KDC.

Tại phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu), để chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hải Châu 2 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 5-2020, UBND phường Hải Châu 2 đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình Khu dân cư điện tử tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Tạm 1 (số 1, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2). Khu dân cư điện tử được trang bị một số thiết bị ban đầu gồm: phòng làm việc khoảng 30m2, 2 máy tính, 1 máy scan, 1 bảng danh mục thủ tục hành chính; bàn, ghế phục vụ công dân đến giao dịch. Bên cạnh đó, UBND phường Hải Châu 2 cũng phân công cán bộ chuyên môn, đoàn viên thanh niên túc trực hằng ngày tại khu dân cư điện tử đễ hỗ trợ công dân.

Trong tháng 5-2020, phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) cũng khánh thành công trình Khu dân cư điện tử tại nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Tiên Sơn 9 để chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Cường Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Để khu dân cư điện tử hoạt động thuận lợi, UBND phường đã trang bị bàn, ghế, 2 máy tính, 1 máy scan, 1 máy in; kết nối đường truyền internet, gắn camera giám sát, bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để hỗ trợ công dân đến giao dịch. Việc đưa vào hoạt động Khu dân cư điện tử Tiên Sơn 9 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính của địa phương, nâng cao chất lượng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Anh Lê Bá Tân (SN 1985, trú phường Hải Châu 2) cho biết, công trình Khu dân cư điện tử rất thiết thực, là công trình cho dân, vì dân, nhất là những người lớn tuổi, không thể đi xa. Thay vì thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường như trước đây, công dân có thể thực hiện các thủ tục này ngay tại KDC, không cần phải đi xa, đi nhiều lần. Nhờ đó giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, nâng cao ý thức cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo sự gần gũi giữa chính quyền và người dân; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân.

LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.