Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Phát biểu kết luận tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 22, tổ chức sáng 3-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2020 là rất lớn, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp và dự báo kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội thành phố.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị, các cấp, các ngành và các địa phương đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, trọng tâm là thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khởi công chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, như: Công viên 2 bên đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi; Khu Công viên Phần mềm số 2 và các dự án bức thiết về bảo đảm nguồn nước, xử lý ô nhiễm môi trường như nhà máy nước Hòa Liên, tuyến đường ống dẫn nước từ trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, một số dự án tại khu vực Bãi rác Khánh Sơn; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Song song đó, các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 6-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời đề nghị các tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ căn cứ kế hoạch chuẩn bị Đại hội để triển khai các công việc bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra; khẩn trương tham mưu hoàn chỉnh các nội dung văn kiện, phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố để phục vụ làm việc, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến phê duyệt vào nửa cuối tháng 8-2020. 

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Đà Nẵng đã nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tình hình sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại lớn, nhất là ngành dịch vụ du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; tăng trưởng GRDP âm so với cùng kỳ...

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch có tác động không tốt đến tình hình an sinh xã hội; việc triển khai thủ tục đầu tư một số dự án, công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu tập trung phân tích kỹ, đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020; làm rõ thời cơ và thách thức, gắn trách nhiệm của các sở, ban, ngành, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên để triển khai thực hiện tốt Kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, nhiệm vụ từ đây đến cuối năm là rất nặng nề, cần phải tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất suy giảm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng dương.

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thành phố đã trình và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; cơ bản hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thành phố đã khởi công và đẩy nhanh thủ tục triển khai một số dự án trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận trước các vấn đề phát sinh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm kế hoạch đề ra. 

ĐẶNG NỞ - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.