Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

.

Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13-3-2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quận Sơn Trà có nhiều đổi thay tích cực về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường An Hải Bắc duy trì ra quân Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh.  Ảnh: HUY HOÀNG
Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường An Hải Bắc duy trì ra quân Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: HUY HOÀNG

Những năm trước đây, quận Sơn Trà là địa phương phát sinh nhiều vấn đề về tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Chưa hết, đây là địa bàn có nhiều công trình xây dựng dang dở, là nơi tụ tập của các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, Mặt trận quận Sơn Trà xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) là “kim chỉ nam” hành động để khắc phục những tình hình hiện tại.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Nguyễn Thị Thu Hà, Mặt trận quận và 7 phường chủ động phối hợp UBND cùng cấp, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động sát với tình hình thực tiễn và cuộc sống nhân dân, gắn với chương trình “Thành phố 4 an”. Mặt trận các phường xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động; đồng thời, hướng dẫn các ban công tác Mặt trận khu dân cư (KDC) phối hợp tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể triển khai đến từng hộ dân.

Thực hiện nội dung bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh - sạch - đẹp, Mặt trận các phường đã có nhiều mô hình như: KDC thân thiện môi trường; KDC tự quản bảo vệ môi trường; tổ dân phố không rác; thùng rác văn minh; thùng rác gia đình; KDC sạch đẹp, an bình, văn minh; KDC nói không với túi ni-lông; KDC 3 sạch: sạch nhà, sạch đường phố, sạch trụ điện,… có sức lan tỏa lớn, đem lại kết quả rõ rệt trong bảo vệ môi trường.

Các phường đều có Đội thanh niên tình nguyện môi trường trong việc tham gia xử lý điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường; duy trì ra quân Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh các khu đất trống, đất bỏ hoang, khu vực bến tàu thuyền,…

Cuối tháng 6-2020, Đoàn Thanh niên phường Thọ Quang phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, cán bộ Đoàn, quân dân chính trên địa bàn phường về phòng chống tội phạm về ma túy, một số loại ma túy mới để nhân dân cảnh giác; đồng thời ra mắt mô hình “Tố giác tội phạm về ma túy qua hệ thống Zalo”, mô hình “Thanh niên gương mẫu, KDC an toàn” trong đoàn viên, thanh niên phường, góp phần nâng cao hiểu biết, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Nội dung xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa được Mặt trận quận và các phường chú trọng thực hiện. Trong 3 năm qua, bình quân tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt 80,18%, “Gia đình văn hóa” đạt 85,77%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn quận, nhất là văn minh trong việc cưới, việc tang từng bước đi vào quy củ. Nhiều lễ hội văn hóa, lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức phù hợp với nếp sống văn minh. Phong trào khuyến học, khuyến tài của các gia đình, họ tộc và toàn quận phát triển.

Thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trong 3 năm, Quỹ “Vì người nghèo” toàn quận vận động được hơn 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 207 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, từng bước xóa nhà tạm, nhà không bảo đảm; hỗ trợ phương tiện sinh kế với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng cho 392 lượt sinh viên, học sinh nghèo vượt khó,… góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Theo Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm, qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tiêu chí về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn quận chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đặc biệt là ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh ngày càng nâng cao. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời gian đến.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.