Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

.

ĐNO - Ngày 27-7, tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức công bố quyết định điều động và phân công cấp ủy viên của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Nguyễn Đình Vĩnh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trương QUang Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố dâng hương, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: T. HUY
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Đình Vĩnh tại buổi công bố quyết định. Ảnh: T. HUY

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của ông Nguyễn Đình Vĩnh trong thời gian qua với vai trò Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với Đảng bộ Quận xây dựng và phát triển quận đi lên bền vững, đặc biệt là điều hành Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: T. HUY
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: T. HUY

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, Ban Thường vụ tin tưởng ông Nguyễn Đình Vĩnh về công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và cùng với Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh sinh năm 1975, quê quán xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Ngữ văn; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước đó, tại Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động và phân công ông Nguyễn Đình Vĩnh đến công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

T. HUY


 

;
;
.
.
.
.
.