Phát triển quận Ngũ Hành Sơn trở thành đô thị đổi mới, sáng tạo

.

ĐNO - Sáng 24-7, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa khẳng định: Quận Ngũ Hành Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy định hướng phát triển trở thành đô thị đổi mới, sáng tạo, kiểu mẫu, đẳng cấp, văn minh, hiện đại. Do đó, quận cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, môi trường, xây dựng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.   Ảnh : SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh : SƠN TRUNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

5 năm qua, quận Ngũ Hành Sơn có bước phát triển nhanh và khá toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các mặt công tác, đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của thành phố, tạo nền tảng để quận tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý, Ngũ Hành Sơn là một trong những địa phương còn dư địa lớn và có nhiều tiềm năng để phát triển. Do đó, quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chiều sâu, bảo đảm bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Quận cần tiếp tục xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hạn chế các sản phẩm du lịch nhỏ lẻ; duy trì và phát triển các ngành nghề, sản phẩm truyền thống phục vụ du lịch, đặc biệt là nghề đá mỹ nghệ Non Nước; tiếp tục nâng tầm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các lễ hội đặc trưng trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, phát triển lĩnh vực dịch vụ phụ trợ cho ngành du lịch.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. ẢNH: SƠN TRUNG
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. ẢNH: SƠN TRUNG

Quận Ngũ Hành Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy định hướng xây dựng và phát triển trở thành đô thị đổi mới, sáng tạo, kiểu mẫu, đẳng cấp, văn minh, hiện đại. Do đó, quận cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, môi trường, xây dựng; tiếp tục thực hiện tốt chương trình Thành phố “4 an”, gắn với chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, chủ trương “văn hóa, văn minh đô thị”; chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trình độ dân trí; hình thành rõ nét nếp sống thị dân trên địa bàn.

Đồng thời, quận cần làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, xảy ra “điểm nóng". Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở đồng thời với việc lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ  qua, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành 8/9 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.