Tăng cường lực lượng hỗ trợ cách ly tại khu KTX phía Tây thành phố

.

ĐNO - Sáng 30-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã điều động 25 cán bộ, chiến sỹ “cắm chốt” tai khu cách ly ký túc xá (KTX) phía Tây thành phố để hỗ trợ, bảo vệ và phục vụ hậu cần cho các trường hợp bị cách ly tại đây. 

Theo ghi nhận, từ 9 giờ sáng 30-7, 25 cán bộ, chiến sỹ thuộc BĐBP thành phố đã được phân công nhiệm vụ ở bên trong và bên ngoài tại khu vực cách ly KTX phía Tây thành phố. Nhiệm vụ của 25 cán bộ, chiến sỹ là bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn nhân dân thực hiện nội quy trong khu cách ly; phục vụ lương thực, thực phẩm và phối hợp với nhân viên y tế thực hiện một số nhiệm vụ mà bộ đội có thể thực hiện được …

Thượng tá Hồ Sỹ Hậu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, sáng 30-7, mặc dù mới nhận lệnh 6 giờ đồng hồ nhưng BĐBP thành phố đã triển khai 25 cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ khu vực cách ly để bảo vệ và phục vụ tại khu cách ly KTX phía Tây thành phố.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Lê Văn Nghĩa, đến thời điểm này, khu vực cách ly tại KTX phía Tây thành phố đã tiếp nhận 760 trường hợp và trong những ngày tới sẽ còn đông hơn nữa. Vì vậy, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly, quận Liên Chiểu đã chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên túc trực và tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực này.

Quận cũng huy động 40 đoàn viên thanh niên phân công thường xuyên chốt chặn bên ngoài tại khu cách ly KTX phía Tây thành phố, để hướng dẫn cho người nhà đến tiếp tế và giữ gìn an ninh trật tự.  

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận trong sáng 30-7.

Sáng 30-7, 25 chiễn sỹ BĐBP thành phố đã có mặt tại khu cách ly KTX phía Tây thành phố để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Sáng 30-7, 25 chiến sỹ BĐBP thành phố đã có mặt tại khu cách ly KTX phía Tây thành phố để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Các chiến sỹ biên phòng tiến hành dựng lều để làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài khu cách ly 24/24 giờ. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Các chiến sỹ biên phòng tiến hành dựng lều để làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài khu cách ly 24/24 giờ. Ảnh: TRỌNG HÙNG
trước cổng ra vào khu cách ly, lực lượng công quan quận liên chiểu thường xuyên túc trực để kiểm tra đồ tiếp tế của người nhà gửi vào khu cách ly. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Trước cổng ra vào khu cách ly, lực lượng Công an quận Liên Chiểu thường xuyên túc trực để kiểm tra đồ tiếp tế của người nhà gửi vào khu cách ly. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Hàng tiếp tế vào trong khu cách lý đều được lực lượng chức năng phu thuốc khử khuẩn. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Hàng tiếp tế vào trong khu cách ly đều được lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Đến ngày 30-7, có 760 trường hợp cách ly tại khu cách ly KTX phía Tây thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Đến ngày 30-7, có 760 trường hợp cách ly tại khu KTX phía Tây thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.