Xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong hình hình mới

.

Ngày 30-6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố phải nắm chắc, xử lý kịp thời, chính xác tình hình trên biển, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh để bảo vệ biên giới, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó trọng tâm là Kế hoạch số 105 ngày 29-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành phố Đà Nẵng là điểm đến tin cậy, an toàn của bạn bè trong và ngoài nước.

Tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực biên giới biển, đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế, xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị cấp ủy cần có sự đầu tư đúng mức cho công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo chỉ huy, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngủ đảng viên, luôn gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu với hiệu quả, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phấn đấu hằng năm trong Đảng bộ không có cấp ủy, tổ chức đảng yếu kém, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, nội bộ đoàn kết thống nhất, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn kiên định về lập trường quan điểm, có trách nhiệm cao trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi hoàn cảnh, tình huống, có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp cho nhiềm kỳ 2020-2025. Cụ thể, xây dựng các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, biên chế và trang bị. Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đạt 98% về nội dung, thời gian và quân số tham gia trở lên; kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi; hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu có 1-2 đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố và các chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với 17 người; Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.