75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (28-8-1945 – 28-8-2020)

75 năm chiến đấu và trưởng thành

.

Đà Nẵng là thành phố động lực của miền Trung và Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh. Thực tiễn quá trình lịch sử, các thế lực đế quốc luôn chọn Đà Nẵng là nơi đổ bộ đầu tiên và lập căn cứ liên hợp quân sự để làm bàn đạp tiến công xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh của chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn là nòng cốt, nhận sứ mệnh đi đầu cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng vệ quốc vĩ đại của dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao bằng khen của Chính phủ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.Ảnh: HỒNG HẠNH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao bằng khen của Chính phủ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Ảnh: HỒNG HẠNH

Ra đời trong cao trào cách mạng của nhân dân, từ những đội tự vệ, du kích đầu tiên, lực lượng vũ trang Đà Nẵng xây dựng và phát triển thành những trung đội, đại đội với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt cùng với nhân dân toàn thành phố đứng lên lật đổ chính quyền thực dân phong kiến, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân trong cao trào Cách mạng Tháng Tám, lực lượng vũ trang thành phố chính thức được UBND Cách mạng lâm thời công bố thành lập vào ngày 28-8-1945 với phiên hiệu đầu tiên là “Đại đội Phan Thanh”.

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, ra sức động viên sức người, sức của để xây dựng, phát triển lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của liên khu và bộ đội địa phương của tỉnh, vận dụng mọi hình thức chiến thuật, sử dụng mọi thứ vũ khí để tiến công tiêu hao, tiêu diệt sinh lực, phá hủy phương tiện chiến tranh của địch.

Qua đó, đã đánh bại âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và tay sai, lập nên những chiến công xuất sắc ở Tòa Thị Chính, ngã tư Yên Khê, đèo Hải Vân, kho xăng Liên Chiểu, Nại Hiên, đồn Túy Loan, khu Đông Đà Nẵng…, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi vẻ vang.
Trên chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, được sự chi viện, giúp đỡ tận tình của các địa phương, đơn vị cũng như của hậu phương miền Bắc và sự đùm bọc, che chở, bảo vệ của nhân dân, các lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã vượt qua bao chặng đường đầy gian lao, thử thách; vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; vừa chiến đấu, vừa xây dựng, trưởng thành, vận dụng nhuần nhuyễn các phương thức hoạt động, phương châm đấu tranh “hai chân”, “ba mũi”, “ba vùng”, các hình thức tác chiến; sử dụng mọi quy mô lực lượng, vũ khí trang bị, kiên cường bám trụ, liên tục tiến công cùng quân và dân cả nước làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, lập nên những chiến công to lớn, tiêu diệt các căn cứ của Mỹ-ngụy ở Cẩm Bình, Thanh Vinh, điểm cao 327, La Bông, Lệ Trạch, cầu Thủy Tú, cầu Đỏ, sân bay Đà Nẵng, Nước Mặn, kho xăng Liên Chiểu, căn cứ biệt kích Nùng, bãi xe Non Nước, Quân vụ Thị Trấn, Đài phát thanh…, viết nên truyền thống “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”, góp phần giải phóng Đà Nẵng  vào ngày 29-3-1975 lịch sử.

Trong suốt 45 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ 1975 đến nay, lực lượng vũ trang nhân dân Đà Nẵng đã phát huy mạnh mẽ truyền thống chiến đấu kiên cường bất khuất trong kháng chiến, tập trung xây dựng củng cố bộ đội thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng-an ninh.

Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang thường xuyên được nâng cao, nhất là chất lượng chính trị, độ tin cậy; thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh xâm lược xảy ra. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng trên địa bàn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Đà Nẵng là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, quyết liệt và chiến thắng vẻ vang, tô đậm thêm truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng. Lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Lực lượng vũ trang thành phố vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Thành đồng hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thành ủy, UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đại tá ĐOÀN DUY TÂN
Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

;
;
.
.
.
.
.