Chung tâm sức khuyến học, khuyến tài

.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài ở Đà Nẵng thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và những tấm lòng nhân ái. Cả cộng đồng đã chung tay hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, góp phần xây dựng xã hội học tập, vận động toàn dân góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Em Đinh Viết Thanh Hùng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu), mồ côi mẹ, cha bỏ đi đâu không rõ, hiện em ở với người cô ruột thuộc gia đình hộ nghèo. Hùng đi học trong cảnh khó khăn triền miên. May mắn, quá trình học tập của Hùng luôn được các nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ. Từ năm 2019, Hùng được doanh nhân Nguyễn Thành Lân (quận Thanh Khê) bảo trợ khuyến học dài hạn với mức 20 triệu đồng/năm học. Nhờ đó, Hùng có đủ điều kiện theo học và hiện là sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Em Trần Thị Hà Vy (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đến trường trong sự hỗ trợ thường xuyên của các tấm lòng nhân ái. Để thể hiện sự biết ơn với những mạnh thường quân, đồng thời ý thức được học tập là chìa khóa cho tương lai, Hà Vy liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm 2019, em đoạt giải nhất môn Ngữ Văn tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Đây là hai trong số hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ học tập trên địa bàn Đà Nẵng. Theo đó, hằng năm, có nhiều hoạt động trao thưởng và hỗ trợ khuyến học, nhiều chương trình học bổng, bảo trợ dài hạn, ngắn hạn. Đơn cử như Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố vận động hỗ trợ 5 triệu đồng/năm cho các sinh viên con hộ nghèo có học lực khá trở lên; các ngân hàng trên địa bàn thành phố trao Học bổng khuyến học ngành ngân hàng hằng năm cho học sinh vượt khó học giỏi; UBND quận Hải Châu hỗ trợ 100% sinh viên con hộ nghèo với mức 10 triệu đồng/năm; từ năm học 2019-2020, quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ hằng tháng cho tất cả học sinh con hộ nghèo…

Phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học” ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu như ông Lê Hữu Bang, quê xã Hòa Phước, hiện trú Thành phố Hồ Chí Minh, hằng năm ủng hộ từ 40-50 triệu đồng cho công tác khuyến học tại xã Hòa Phước. Hay như các thành viên Nhóm Từ thiện Hũ gạo từ tâm (ở quận Hải Châu và Thanh Khê) hằng năm tự nguyện đóng góp hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, doanh nhân Nguyễn Thành Lân (quận Thanh Khê) trao học bổng 20 triệu đồng/em/năm cho các sinh viên nghèo khó và là người có mức trao học bổng cao nhất thành phố...

Từ năm học 1998 - 1999, Hội Khuyến học thành phố lập ra giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng bằng nguồn kinh phí vận động. Đối tượng xét chọn trao giải là học sinh lớp 9 và lớp 12. Mỗi năm có từ 35-40 em đạt giải thưởng vinh dự này. Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn cho biết: “21 năm qua, các em đạt Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng đều là những gương điển hình tiêu biểu về kết quả học tập, rèn luyện. Xuất sắc nhất là em Lê Thị Nguyệt Hằng, nguyên học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 2 lần đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế”.

Hằng năm, ở Đà Nẵng còn có nhiều giải thưởng khuyến học khuyến tài như Giải thưởng “Học sinh vượt khó học giỏi”, Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”, Giải thưởng Lê Văn Hiến ở quận Ngũ Hành Sơn, Giải Khuyến tài Nguyễn Hiền ở quận Thanh Khê... Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung cho rằng: “cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã chung tâm sức chăm lo việc học cho con cháu. Các hoạt động khuyến học khuyến tài đã động viên học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố Đà Nẵng”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.