Chung tay phòng, chống Covid-19

.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của Covid-19, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã và đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh về phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới biển.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu cảng Tiên sa.  Ảnh: BÁ VĨNH
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu cảng Tiên sa. Ảnh: BÁ VĨNH

Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, nhằm chủ động và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, từ ngày 28-7, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà và Âu thuyền Thọ Quang.

Tại Âu thuyền Thọ Quang, mỗi ngày có hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an chia thành 3 ca trực, thay phiên nhau chốt chặn ở các vị trí trọng yếu. Đường lên bán đảo Sơn Trà (tại ngã ba đường Lê Văn Lương - Hoàng Sa, phường Thọ Quang) cũng đã được lực lượng Biên phòng phố hợp cùng lực lượng Quân sự quận, Công an phường và kiểm lâm lập chốt kiểm tra.

Theo Thượng tá Trần Hữu Thanh, tại các điểm chốt này, các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân và thuyền viên khi đến khu vực cảng cá phải đeo khẩu trang theo quy định, không cho phép tập trung đông người; yêu cầu giãn cách đúng cự ly, kiểm tra, nhắc nhở mọi người nêu cao ý thức phòng, chống dịch. Đồng thời, các lực lượng tiến hành biện pháp kiểm dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế như đo thân nhiệt, viết tờ khai y tế; qua đó sàng lọc để kịp thời phát hiện người có biểu hiện nhiễm bệnh để đưa đi kiểm tra, cách ly theo quy định. Đặc biệt, các lực lượng cũng đã tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực.

Tại Đồn Biên phòng Hải Vân, Trung tá Khuất Duy Lượng, Chính trị viên Đồn cho biết, trong những ngày qua, Đồn Biên phòng Hải Vân đã tăng cường lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19; tăng cường nắm tình hình đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố; đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ khu cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên phía tây thành phố cũng như luôn luôn sẵn sàng lực lượng khi địa phương có yêu cầu.

Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP thành phố cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt sâu sắc, quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án và các kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển; bảo vệ an ninh cửa khẩu phù hợp với tình hình mới, kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc phòng, chống dịch; huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy truyền thống tốt đẹp mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố là một chiến sĩ quân hàm xanh xung kích, đi đầu trên mặt trận phòng, chống dịch.

Theo đó, sáng 30-7, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly ký túc xá sinh viên phía tây thành phố. “Trước khi cử lực lượng lên đường tham gia, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ; đồng thời tăng cường hướng dẫn công tác bảo đảm y tế cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phụ trách tại các tầng ở khu vực cách ly”, Trung tá Phạm Văn Hùng chia sẻ.

Trước đó, trong giai đoạn tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm 2020, BÐBP thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 75 buổi tuyên truyền, phát hơn 1.000 tờ rơi cho người dân khu vực biên giới biển và ngư dân lao động trên biển về nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch và phát miễn phí hơn 20.000 khẩu trang y tế, 8.000 bánh xà phòng diệt khuẩn cho người dân.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.