Công an thành phố nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2020) và kỷ niệm 15 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020), chiều 17-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Công an thành phố. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Công an thành phố. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Công an thành phố qua các thời kỳ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã không ngại hy sinh, xả thân vì sự bình yên cho nhân dân.

Trong công tác phòng, chống Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố không ngại gian nguy để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” truy vết F1, F2, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Lực lượng Công an thành phố đã kịp thời đấu tranh, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như kịp thời phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trong thời gian qua, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, lãnh đạo Công an thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục lập thêm nhiều chiến công mới, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Đối với công tác phòng, chống Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo Công an thành phố cần thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chú trọng giữ gìn sức khỏe, làm tốt công tác phòng ngừa để tránh lây nhiễm. Đối với các vụ việc vi phạm hình sự nổi cộm xảy ra trong giai đoạn phòng, chống dịch, cần nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố sớm đưa ra khởi tố, xét xử để làm gương.  

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, lực lượng Công an thành phố đã không quản ngại khó khăn, có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống Covid-19. Lực lượng Công an các quận, huyện đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ pháp pháp hình sự, vi phạm các quy định về phòng, chống Covid-19. Đối với các vụ án hình sự xảy ra trong thời gian gần đây, Công an thành phố đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan tư pháp để sớm đưa ra xét xử trong thời gian đến.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.