Giám sát xe chở lương thực, thực phẩm ra vào thành phố

.

Theo quy định của UBND thành phố, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu được phép ra vào 8 chốt kiểm dịch trên địa bàn Đà Nẵng. Để kiểm tra, giám sát kỹ tài xế, phụ xe, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19, lực lượng chức năng phải nỗ lực, nghiêm túc tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Cảnh sát giao thông chốt kiểm soát Ngầm Đôi dừng xe tải để kiểm tra. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Cán bộ Cảnh sát giao thông chốt kiểm soát Ngầm Đôi dừng xe tải để kiểm tra. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Trên tuyến quốc lộ 14G nối liền giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có 2 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19. Trong đó, một chốt của thành phố Đà Nẵng đặt tại khu vực Ngầm Đôi (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) và một chốt của tỉnh Quảng Nam đặt tại dốc Kiền (xã Ba, huyện Đông Giang). Trung bình mỗi ngày có hơn 10 lượt xe tải chở lương thực, thực phẩm qua lại hai chốt kiểm soát dịch bệnh này. Theo Thượng úy Cảnh sát giao thông (CSGT) Đặng Phước Vĩnh, công tác tại chốt kiểm soát dịch bệnh Ngầm Đôi, hàng ngày có khoảng 10 xe hàng lưu thông qua lại chốt, các thành viên làm nhiệm vụ sẽ tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu tài xế khai báo nơi đi, nơi đến, liệt kê những loại hàng đang vận chuyển.

Sau đó, tài xế mở thùng xe để lực lượng chức năng kiểm tra xem có chở người hay không. Khi mọi yếu tố đều đáp ứng tốt với yêu cầu phòng, chống Covid-19, xe mới được phép qua chốt. “Bất kể ngày đêm, lực lượng chức năng luôn thực hiện kỹ lưỡng tất cả các bước đối với các phương tiện qua chốt. Kể từ ngày lập chốt đến nay, chưa phát hiện trường hợp tài xế bị ho, sốt hoặc có biểu hiện nhiễm Covid-19”, Thượng uý Vĩnh cho biết.

Chịu áp lực nhiều hơn bởi lượng xe máy, xe tải lưu thông trên quốc lộ 14B hàng ngày rất nhiều, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh phải làm việc vất vả, hết công suất đến tận khuya. Đại úy CSGT Trần Quốc Anh, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 14B cho biết, do lượng người điều khiển xe máy, tài xế các loại ô-tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 14B đông đúc, vì vậy đã xảy ra tình trạng dồn ứ cục bộ khi đến chốt. Song, với tinh thần, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, anh em luôn thận trọng kiểm tra kỹ lưỡng từng trường hợp trước khi cho qua chốt. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho các xe hàng chuyên chở lương thực, thực phẩm lưu thông phục vụ người dân nhưng phải bảo đảm tất cả các yêu cầu về phòng, chống Covid-19.

Theo ghi nhận, ở chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), hằng ngày các xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam và ngược lại khá nhiều. Lực lượng chức năng làm công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh nơi đây phải hoạt động hết công suất suốt cả ngày. Theo Trung tá Nguyễn Duy Hoang, Phó trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Trần Đại Nghĩa, với tinh thần vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đến thời điểm này, chưa có trường hợp tài xế, phụ xe lương thực, thực phẩm bị ho, sốt hay có biểu hiện nhiễm Covid-19 được ra, vào địa bàn thành phố. Đặc biệt, nhờ công tác kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng nên chưa có trường hợp nào “đi nhờ, đi ké” lọt qua chốt kiểm dịch.

Tương tự, trên tuyến quốc lộ 1A, trung bình mỗi ngày, có hơn 100 lượt xe tải chở lương thực, thực phẩm qua lại chốt kiểm soát dịch bệnh Hòa Phước. Dù công việc vất vả, song, Đại úy CSGT Trần Linh, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hòa Phước khẳng định, các khâu kiểm tra phòng dịch, để tránh trường hợp người dân tìm cách trà trộn theo các xe chở lương thực, thực phẩm ra vào thành phố luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Nhờ vậy, từ ngày lập chốt đến nay, không xảy ra tình trạng tráo tài xế hay phụ xe đối với các xe chở lương thực, thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, với tinh thần chung tay quyết đẩy lùi Covid-19, phòng CSGT đã chỉ đạo quyết liệt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm hết sức mình trong công tác kiểm tra, giám sát tất cả các phương tiện qua lại các chốt, trong đó chú ý kiểm tra kỹ những xe chở lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, lãnh đạo Công an thành phố, phòng CSGT cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh. Qua đó, kịp thời động viên, cũng như nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGỌC ĐOAN

 

;
;
.
.
.
.
.