Hỗ trợ kịp thời người dân khu vực phong tỏa, cách ly

.

ĐNO - Để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới với những diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng thực hiện phong tỏa, cách ly một số khu vực dân cư trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang)…; đồng thời, triển khai công tác hỗ trợ kịp thời người dân trong các khu vực này từ lương thực, thực phẩm đến kiểm tra sức khỏe hằng ngày.

Người dân ở khu vực cách ly tại chợ Nam Dương (K586 đường Ông Ích Khiêm) được lực lượng chức năng phường Nam Dương hỗ trợ gạo vào sáng 5-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Người dân ở khu vực cách ly tại chợ Nam Dương (K586 đường Ông Ích Khiêm) được lực lượng chức năng phường Nam Dương hỗ trợ gạo vào sáng 5-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu), khu vực đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa của thành phố bắt đầu từ tối 28-7 với toàn bộ các tổ dân phố 32, 33, 34, 35, 36, 37 và tổ 42, 43 (355 hộ dân và 1.451 khẩu) trên các tuyến đường Hải Phòng, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, UBND phường đã nhanh chóng cung cấp danh sách số điện thoại các điểm nhận giao hàng tận nơi cho người dân để chủ động hơn trong việc mua sắm. 

Bà Nguyễn Thị Mai Nhung (bên trái), nhân viên của cửa hàng An Phú Farm (Ông Ích Khiêm) cho biết, thường xuyên giao hàng cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly ở các tuyến đường kể trên. Không chỉ bản thân bà Nhung mà cả người dân sống trong khu vực này luôn đề cao ý thức phòng chống dịch trong suốt quá trình giao, nhận hàng. Ảnh chụp tại khu phong tỏa đường Quang Trung sáng 5-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nhân viên cửa hàng An Phú Farm (đường Ông Ích Khiêm) giao hàng cho khách cư trú trong khu phong tỏa ở đường Quang Trung vào sáng 5-8. Người dân sống trong khu vực này luôn đề cao ý thức phòng, chống dịch trong suốt quá trình giao, nhận hàng. Ảnh: KHÁNH HÒA
Vừa thực hiện lệnh phong tỏa từ 18 giờ ngày 2-8, các phương án cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân tại thôn Lệ Nam Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) nhanh chóng được triển khai. Trong ảnh: Một người đang giao hàng cho người dân trong khu phong tỏa ở thôn Lệ Nam Sơn vào sáng 5-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Vừa thực hiện lệnh phong tỏa từ 18 giờ ngày 2-8, các phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại thôn Lệ Nam Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) nhanh chóng được triển khai. Trong ảnh: Một người đang giao hàng cho người dân trong khu phong tỏa ở thôn Lệ Nam Sơn vào sáng 5-8. Ảnh: VĂN HOÀNG

Lực lượng y, bác sĩ trong các bệnh viện phong tỏa gồm: Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đều có các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp cung cấp suất ăn hằng ngày.

Hơn 11 giờ trưa ngày 5-8, một đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp vận chuyển gần 100 suất ăn đến ngay cồng rào của khu vực phong tỏa trên đường Quang Trung. Ảnh: KHÁNH HÒA
Hơn 11 giờ trưa 5-8, một đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp vận chuyển gần 100 suất ăn đến ngay cổng rào của khu vực phong tỏa trên đường Quang Trung. Ảnh: KHÁNH HÒA 
Ngay sau khi số hàng được vận chuyển xuống hết, một xe chở hàng của Bệnh viên chấn thương và chỉnh hình đến tiếp nhận toàn bộ các suất ăn và một số thùng mì tôm. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ngay sau khi số hàng được vận chuyển xuống hết, một xe chở hàng của Bệnh viên Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đến tiếp nhận toàn bộ các suất ăn và một số thùng mì ăn liền. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 phường Thạch Thang cho biết, phường đã thành lập 4 tổ phòng, chống Covid-19 ở cộng đồng do các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố làm tổ trưởng. Tổ có trách nhiệm là nơi tiếp nhận mọi phản ánh, nhu cầu của người dân trong khu vực, thực hiện đo thân nhiệt, thăm hỏi sức khỏe của người dân 2 lần/ngày vào các buổi sáng, chiều; đồng thời, hỗ trợ người dân việc mua sắm lương thực, thực phẩm, các vật phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày nếu phát sinh.

UBND phường Thạch Thang cũng chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chịu trách nhiệm cứ 2 ngày sẽ tập hợp toàn bộ nhu cầu mua sắm của người dân tại khu vực này và tiến hành mua sắm rồi về giao hàng cho người dân.

Qua hơn 5 ngày thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly của thành phố, tâm lý của người dân trong khu vực này ổn định, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động tự nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Nguồn lực hỗ trợ liên tục được UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) vận chuyển về kho rồi lên phương án hỗ trợ tận tay người dân kịp thời. Ảnh chụp sáng 5-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nguồn lực hỗ trợ liên tục được UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) vận chuyển về kho rồi lên phương án hỗ trợ tận tay người dân kịp thời. Ảnh chụp sáng 5-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

"Đến thời điểm này, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của quận Hải Châu, kinh phí của phường cũng như sự ủng hộ của các mạnh thường quân, UBND phường Thạch Thang đã triển khai 2-3 đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn ở ngoài khu cách ly”, ông Nguyễn Văn Lý cho hay.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.