Người dân chủ động khai báo y tế, xin đi cách ly tập trung

.

ĐNO - Sáng 4-8, hàng trăm người dân trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) đến Trạm Y tế của phường chủ động khai báo tình hình y tế và xin được đi cách ly tập trung sau khi trên địa bàn phường có người mắc Covid-19.

Ngay từ sáng sớm 4-8, người dân đã đến trụ sở Trạm y tế phường Hòa Hiệp Bắc thực hiện khai báo y tế. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Ngay từ sáng sớm 4-8, người dân đã đến trụ sở Trạm y tế phường Hòa Hiệp Bắc thực hiện khai báo y tế. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm đã có hàng chục người dân đến thực hiện khai báo y tế theo sự hướng dẫn của cán bộ, y bác sỹ tại đây. Bà Lưu Thị Anh (sinh năm 1964, tổ 31 phường Hòa Hiệp Bắc) cho biết, sau khi được chính quyền địa phương, tổ trưởng tổ dân phố thông báo về trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn; đồng thời yêu cầu người dân ai đã tiếp xúc với bệnh nhân thì đến khai báo y tế để làm thủ tục cách ly tập trung theo quy định.

“Mặc dù, không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nhưng trước đó tôi có tham dự đám cưới tại nhà hàng Biển Xanh vào ngày 26-7 cùng với bệnh nhân nên đã chủ động đến khai báo y tế để bảo đảm công tác phòng, chống Covid -19 của thành phố đạt hiệu quả”, bà Anh nói.

Đối với những trường hợp khai báo y tế có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc Covid-19 theo diện F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Đối với những trường hợp khai báo y tế có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cũng như bà Anh, hàng chục người dân trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, trước đó có tiếp xúc với người mắc Covid-19 đã tự nguyện đến Trạm y tế phường khai báo. Chị Nguyễn Thị Hồng Kiều (tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc) đang thực hiện khai báo y tế cho biết: “Dịch bệnh nguy hiểm nên bà con không thể chủ quan được, vì vậy mọi người cần khai báo y tế trung thực để được đi cách ly tập trung. Đi cách ly là an toàn nhất, được xét nghiệm xem mình còn nhiễm hay không thì mới yên tâm cũng như ngăn chặn được dịch lây lan trong cộng đồng”.

Ông Phan Công Bằng, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc thông tin, ngay sau khi công bố về trường hợp bệnh nhân Tr.T.H.T (tổ 16, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đang được cách ly tập trung tại Ký túc xá phía tây thành phố mắc Covid-19, phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này.

Theo đó, chính quyền địa phương cùng ngành y tế của quận, thành phố đã tiến hành rà soát các đối tượng F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân để vận động người dân đến khai báo y tế và thực hiện đi cách ly tập trung theo quy định.

Đồng thời, địa phương cũng yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan liên quan tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống Covid -19 cũng như phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục rà soát bản đồ di chuyển của bệnh nhân mắc Covid -19 trên địa bàn, có biện pháp kịp thời tùy theo cấp độ, không để bỏ lọt, bỏ sót các trường hợp buộc phải đi cách ly tập trung theo quy định.

người dân lên xe y tế đi cách ly tập trung với tâm trạng yên tâm và thỏa mái. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Người dân lên xe y tế đi cách ly tập trung với tâm trạng yên tâm và thỏa mái. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Còn theo Trạm trưởng Trạm y tế phường Hòa Hiệp Bắc Đoàn Thị Phương Thảo, riêng trong sáng 4-8, thông qua khai báo y tế của người dân tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid -19, trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc đã có 18 trường hợp tiếp xúc theo diện F1 đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Được biết, sáng 4-8, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid -19, trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, tại Đà Nẵng có 1 bệnh nhân (trú tại tổ 16 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đang cách ly tập trung tại khu Ký túc xá phía tây thành phố.

TRỌNG HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.