Ở đâu cần, dân quân tự vệ có

.

Cùng với các lực lượng chức năng như công an, y tế..., từ khi Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) ở các phường, xã đã nhập cuộc rất sớm để khoanh vùng dập dịch, hỗ trợ truy tìm dấu vết F1, F2, F3, trực chiến 24/24 giờ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu vực cách ly y tế. Nhiều chiến sĩ DQTV chấp nhận sống xa gia đình, người thân với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Dân quân tự vệ Đào Văn Tuấn (thứ 2, phải sang) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu. Ảnh: P.C
Dân quân tự vệ Đào Văn Tuấn (thứ 2, phải sang) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu. Ảnh: P.C

Bất kể tiết trời nắng gắt hay mưa gió, DQTV Đào Văn Tuấn (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đều có mặt tham gia chốt chặn ở chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường Hoàng Văn Thái. “Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát, tôi đã cùng anh em dân quân tại phường chốt chặn tại nhiều vị trí như: Khu vực cầu Đa Cô, đường Nguyễn Sinh Sắc, ngã tư Tôn Đức Thắng - Ngô Văn Sở. Công việc nhiều lúc vất vả, thời tiết khắc nghiệt nhưng anh em động viên nhau cùng cố gắng, đóng góp sức mình để khống chế dịch, thành phố nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường”, Tuấn chia sẻ.

Theo ông Trần Đào Thọ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh Nam, dịch bệnh tái bùng phát ở Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh Nam huy động hơn 20 DQTV vào cuộc làm nhiệm vụ. Sau khi thực hiện nhiệm vụ ở các chốt, tham gia truy vết F1, F2, F3, cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị để hôm sau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chứ không được về nhà. Tinh thần trực chiến 100% quân số, khi Can Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố điều động, lực lượng DQTV phải có mặt làm nhiệm vụ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng DQTV đều duy trì chia làm 3 ca, mỗi ca trực 8 tiếng đồng hồ, bảo đảm kiểm soát kỹ người qua lại chốt, nhằm góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng.

Kể từ khi khu ký túc xá phía Tây được trưng dụng làm nơi cách ly các trường hợp F1, F2, cùng với các lực lượng chức năng, lực lượng DQTV phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) nhanh chóng vào cuộc để giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ giúp đỡ người dân trong khu vực cách ly. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp Nam cũng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt chặn trên các ngã đường huyết mạch của phường, tuần tra nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: Tránh tụ tập đông người, buôn bán các mặt hàng không đúng quy định...

Theo ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, sau khi phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 ở địa bàn xã Hòa Sơn, chính quyền địa phương đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc để truy vết F1, F2, khoanh vùng dập dịch. Cùng với lực lượng Công an xã Hòa Sơn, lực lượng DQTV tích cực vào cuộc phòng, chống Covid-19. Tại mỗi điểm chốt chặn, khu cách ly y tế, chính quyền địa phương phân công lực lượng công an, DQTV túc trực 24/24 giờ, bảo đảm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, cũng như hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn. “Nhìn chung, lực lượng DQTV vào cuộc phòng, chống Covid-19 với tinh thần, trách nhiệm rất cao. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chấp nhận xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ, với mục tiêu quyết đẩy lùi dịch bệnh, đem lại bình yên cho thành phố”, ông Phương nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, cùng với lực lượng bộ đội chính quy, lực lượng DQTV ở phường, xã đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống Covid-19. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động hơn 600 DQTV vào cuộc làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly F1, F2, khu vực cách ly y tế, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. 

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.