Phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945-19-8-2020) và 15 năm Ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005-19-8-2020), chiều 18-8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng hoa Đảng ủy, Ban Giám độc Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 4, trái sang) tặng hoa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và biểu dương lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào sự phát triển thành phố, nhất là sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chia tách cho đến nay. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, lượng Công an thành phố cũng vượt qua khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, hết lòng tin tưởng. Khi Covid-19 tái bùng phát, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố không quản ngại khó khăn, vất vả tham gia công tác khoanh vùng, cách ly dập dịch; trực chiến ở các chốt, các điểm cách ly nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Công an thành phố đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm cho Đà Nẵng trở thành một trong những điểm sáng trên cả nước về công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì thế, trong thời gian đến, Công an thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Lực lượng Công an thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp, kế hoạch để đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện, an toàn trong mắt người dân và du khách.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian đến, lực lượng Công an thành phố sẽ nỗ lực hết mình, làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu, đẹp.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.