Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống Covid-19

.

Chiều 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, biểu dương các nhóm thiện nguyện tiêu biểu ủng hộ phòng, chống Covid-19. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các nhóm thiện nguyện; biểu dương sự nhiệt tình, tâm huyết, công sức và hành động cao đẹp của các tấm lòng thiện nguyện.

Các nhóm thiện nguyện tiêu biểu được tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Các nhóm thiện nguyện tiêu biểu được tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Từ khi Covid-19 tái bùng phát, các nhóm thiện nguyện đã ủng hộ các lực lượng phòng, chống dịch, hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế hàng triệu suất quà, suất ăn nghĩa tình với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo và ủng hộ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.  

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 20 nhóm thiện nguyện tiêu biểu; trao 10 tỷ đồng hỗ trợ Sở Y tế thành phố mua vật tư y tế phòng, chống Covid-19 và cấp phát gạo, tiền cứu trợ cho các quận, huyện. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hơn 49 tỷ đồng, 5.200 USD và hàng trăm tấn vật dụng, hàng hóa, nhu yếu phẩm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân gần xa ủng hộ Đà Nẵng phòng, chống Covid-19. (LÊ VĂN THƠM)

* Sáng 28-8, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng ủng hộ thành phố Đà Nẵng phòng, chống Covid-19 với số tiền 200 triệu đồng. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình tiếp nhận số tiền ủng hộ và trao lại cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Phát biểu tại buổi trao ủng hộ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Hy Tuệ cho biết, hoạt động này nằm trong chương trình kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2020), góp sức cùng thành phố Đà Nẵng ngăn chặn và đẩy lùi Covid-19.

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh phường Phước Ninh (quận Hải Châu) và Nhóm Thiện nguyện ở cùng phường hỗ trợ 230 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Ông Mai Văn Soạn, Giám đốc Công ty Cường Thịnh (quận Liên Chiểu) ủng hộ Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng 20 máy đo thân nhiệt. (MINH NGỌC)

* Chiều 28-8, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trao 100 suất quà cho công nhân lao động làm việc trong Khu công nghiệp Hòa Cầm đang sống tại các Tổ công nhân tự quản thuộc phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ). Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm: gạo, sữa, thịt hộp, dầu ăn, gia vị... Được biết, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động này nằm trong gói hỗ trợ 2 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động thành phố nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thạch Thang (quận Hải Châu) tổ chức trao 34 suất quà cho gia đình hội viên phụ nữ đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm gạo, mì ăn liền và trứng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ phường. Hoạt động này nằm trong chương trình “Chia sẻ yêu thương - Ấm tình phụ nữ”. (LAM PHƯƠNG)

;
;
.
.
.
.
.