Chính trị - Xã hội

70 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính

11:01, 30/09/2020 (GMT+7)

70 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy có lúc thăng trầm, song, tinh thần hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính. Tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2019 là một trong những hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhân dân Trung Quốc. 				                      Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2019 là một trong những hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhân dân Trung Quốc. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển trên nhiều lĩnh vực   

70 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2020), mối quan hệ hai nước đã trải qua nhiều giai đoạn. Ðặc biệt, kể từ khi bình thường hóa năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam- Trung Quốc đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức. Năm 2008, hai bên đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Những năm qua, Trung Quốc liên tục là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam.   

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc như: tỉnh Sơn Đông, tỉnh Giang Tô, Đặc khu hành chính Ma Cao, thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam). Nhiều năm liền, Trung Quốc là quốc gia có lượng du khách đến tham quan Đà Nẵng nhiều nhất. Đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với các thị trường Trung Quốc ước đạt hơn 500 triệu USD. “70 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính, trong đó, quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc càng phát triển mạnh từ khi Trung Quốc đặt Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng ngày 13-10-2017”, ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.

Hằng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân như: Thi “Hùng biện tiếng Trung”; hỗ trợ kinh phí cho 15 sinh viên học tiếng Trung nỗ lực vượt khó học giỏi; tổ chức chương trình nghệ thuật “Trung Quốc tươi đẹp, Quảng Tây quyến rũ, Hòa nhạc mùa thu” tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng)... góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Quảng Tây nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân các tỉnh Sơn Đông, Thẩm Dương, Liêu Ninh; duy trì quan hệ tốt với Ban Trị sự cộng đồng người Việt gốc Hoa thành phố Đà Nẵng; đón nhiều đoàn Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, qua đó, tăng cường quan hệ hữu nghị, tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, thương mại, du lịch, đầu tư...

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Nguyễn Đăng Hải cho biết, thời gian đến, Hội tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với nhân dân Trung Quốc và ngược lại nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Điểm sáng mới trong hợp tác địa phương của hai nước

Hiện nay, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng chiếm tỷ lệ 26,55% trong tổng lượng du khách quốc tế đến Đà Nẵng. Trung Quốc đã có 63 dự án đầu tư FDI tại Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 106,47 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nhà hàng, tư vấn nhập khẩu thiết bị điện tử, sản xuất hàng silicon...

Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, các trường đại học tại Đà Nẵng đã thiết lập và không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi giảng viên, sinh viên với nhiều trường đại học của Trung Quốc. Nhiều giảng viên, sinh viên các trường đại học tại Đà Nẵng nhận học bổng du học tại Liêu Ninh, Sơn Đông, Đài Loan - Trung Quốc.

Hằng năm, sinh viên Khoa tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sang học và thực hành tại Quảng Tây, đồng thời nhiều giảng viên tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được Chính phủ Trung Quốc tài trợ học các chương trình nâng cao nghiệp vụ tại Trung Quốc. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xây dựng tốt quan hệ hợp tác với Học viện Sư phạm Quảng Tây và Học viện Dân tộc Quảng Tây...

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng xác định sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc là khởi điểm mới về việc thực hiện nhận thức chung cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó, giữ vững dòng chính là hợp tác và hữu nghị; phát huy vai trò quan hệ các tỉnh, thành kết nghĩa, đẩy nhanh tiến trình thực hiện “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” trong bối cảnh mới, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực công nghệ cao, du lịch, văn hóa, giáo dục, thanh niên, báo chí..., tạo nên điểm sáng mới trong hợp tác địa phương của hai nước.

Đầu năm 2020, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, bày tỏ ý nguyện mạnh mẽ về tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các địa phương Trung Quốc với miền Trung Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; tích cực phối hợp chuẩn bị các hoạt động hữu nghị như xây dựng phóng sự chuyên đề, triển lãm ảnh, tiếp tục tổ chức thi hùng biện tiếng Trung...

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng Hy Tuệ nhấn mạnh: “Các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Việt thể hiện rõ tinh thần hữu nghị, hợp tác, vừa là đồng chí, vừa là anh em; hai bên nỗ lực giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã gửi thư thăm hỏi chúng tôi, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại, xuất nhập cảnh cho công dân Trung Quốc; chúng tôi đã ủng hộ 200 triệu đồng cho công cuộc phòng, chống Covid-19 tại Đà Nẵng”.

 Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17-1-2020, kể từ năm 2004, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; đến nay, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới; hiện có khoảng 11.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và khoảng 2.000 học sinh, sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam.
Đầu năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư chúc mừng năm mới đến nhân dân hai nước, thống nhất cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển; xác định hợp tác, hữu nghị là lựa chọn đúng đắn duy nhất và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước.

LÊ VĂN THƠM

.