Bảo đảm an toàn ở lò mổ Đà Sơn

.

Hằng đêm, Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn (gọi tắt lò mổ Đà Sơn) đóng tại địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) thu hút khoảng 700 người từ các nơi đến đây làm việc, kinh doanh, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm Covid-19.

Tháng 3-2012, “Đội bốc xếp tự quản” tại lò mổ Đà Sơn được UBND quận Liên Chiểu thành lập để giữ gìn an ninh, trật tự nơi đây. Đội bốc xếp tự quản có 16 thành viên, trong đó có 1 đội trưởng và 1 đội phó. Nhiệm vụ của Đội bốc xếp tự quản là thực hiện việc bốc xếp hàng hóa, tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự và một số hoạt động khác trong khu vực lò mổ Đà Sơn. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự luôn được giữ vững, nhất là nạn trộm cắp đã được hạn chế.

Theo ông Trần Văn Dũng, Đội phó Đội bốc xếp tự quản, hằng đêm, các tổ trong Đội bốc xếp tự quản tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng trộm cắp, gây gổ, đánh nhau. “Ngày trước, tình trạng cãi vã, đánh nhau hay trộm cắp ở lò mổ xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, từ ngày đội tự quản ra đời, tình trạng nói trên không còn diễn ra nữa.

Tình hình an ninh, trật tự được duy trì ổn định”, ông Dũng nói thêm. Chị Phan Thị Thu Tuyến, tiểu thương kinh doanh thịt heo lâu năm ở lò mổ Đà Sơn cho biết, kể từ ngày Đội bốc xếp tự quản ra đời, tình hình an ninh trật tự trong lò mổ Đà Sơn được bảo đảm tốt, vệ sinh môi trường cũng được gìn giữ sạch sẽ, nhìn chung tiểu thương rất yên tâm khi kinh doanh ở đây.

Trong những ngày cuối tháng 7, trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh ở lò mổ Đà Sơn càng được siết chặt. Bởi, lượng người từ các địa phương khác đến lò mổ Đà Sơn hằng đêm khá đông, nên nguy cơ mang theo mầm bệnh cũng rất cao. Ngày 27-7, UBND quận Liên Chiểu thành lập tổ công tác kiểm soát, phòng, chống Covid-19 tại khu vực lò mổ Đà Sơn, do ông Thân Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam làm tổ trưởng.

Tổ công tác phòng, chống Covid-19 có trách nhiệm thực hiện việc phổ biến những biện pháp phòng, chống dịch như: đo thân nhiệt, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách số lượng người ra vào lò mổ, kê khai y tế, thông báo giãn cách thời gian cung cấp thực phẩm; từ đó tránh tập trung đông người tại một thời điểm…

Không dừng lại ở đó, trong hai ngày 19 và 20-8, các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu đã phối hợp cùng UBND phường Hòa Khánh Nam tổ chức việc phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 700 tiểu thương, người lao động làm việc tại lò mổ Đà Sơn. Đến nay, hầu hết kết quả xét nghiệm những người làm việc tại lò mổ Đà Sơn đều âm tính.  

Ông Thân Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, dù kết quả xét nghiệm ban đầu của tiểu thương, công nhân thường xuyên làm việc tại lò mổ Đà Sơn đều âm tính với SARS-CoV-2, song, không vì thế mà các lực lượng chức năng chủ quan. UBND phường Hòa Khánh Nam thường xuyên họp, nhắc nhở các thành viên tổ công tác phòng, chống Covid-19 ở lò mổ Đà Sơn phải yêu cầu tất cả mọi người thực hiện nghiêm ngặt những quy định về công tác phòng, chống Covid-19.

Các thành viên tổ công tác phải thường xuyên giám sát, nắm bắt kịp thời những diễn biến bất thường của khách hàng, công nhân làm việc tại lò mổ Đà Sơn. Trường hợp phát hiện những người có các triệu chứng, dấu hiệu như sốt, ho, khó thở thì phải cấp báo cơ quan y tế kiểm tra, xử lý ngay.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.