Chuẩn bị thật tốt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

ĐNO - Chiều 22-9, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, phát biểu kết luận cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm đúng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho nhiệm kỳ tới thể hiện tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Dự cuộc làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. 

Về phía Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; ý kiến phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu tham dự cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm đúng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa báo cáo dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa báo cáo dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trong quá trình chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt việc tổ chức xin ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương; ý kiến các nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng. “Qua đây, đã thể hiện được tinh thần cầu thị, dân chủ trong Đảng, trong nhân dân. Nhìn tổng thể, các dự thảo văn kiện cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: kết cấu, bố cục dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng, biên tập công phu, có tính khái quát cao; lựa chọn được vấn đề để trình bày, so sánh, đánh giá rõ nét, toàn diện thực trạng tình hình địa phương; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm sát với thực tế. Tầm nhìn và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới vừa bao quát, toàn diện. 

Về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng mà thành phố Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng, phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dự cuộc làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: Trong bối cảnh có sự biến động về cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả và xử lý các sai phạm theo nội dung Thông báo 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ;

Thành phố thực hiện việc đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đề cao trách nhiệm của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cá nhân; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) và ban hành quy chế, quy định theo hướng dẫn của Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cơ bản tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,  Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế phát triển, trung tâm du lịch lớn của cả nước, kinh tế có độ mở cao; nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng…

Vì vậy, Đà Nẵng cần chủ động dự báo tình hình, có giải pháp phù hợp, kịp thời khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế; đồng thời cũng hạn chế những tác động bất lợi để xây dựng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới mang tính khả thi và phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu, thứ bảy, từ phải sang) cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại các chỉ tiêu theo hướng phát triển, phù hợp Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cần tiếp thu tinh thần của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực để đổi mới, phát triển và hội nhập như hài hoà lợi ích; phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

Chỉ đạo về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng; có giải pháp cụ thể, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá; đề xuất với các cơ quan Trung ương có cơ chế đặc thù để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, Đà Nẵng là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Thành phố Đà Nẵng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ, phát hiện xử lý vấn đề nhạy cảm không để phát sinh điểm nóng.

Cần đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trọng tâm là: Xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ chất lượng cao, tầm khu vực; thúc đẩy phát triển kinh tế đêm; phát triển thành phố thành trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò là cửa ngõ giao nhận, vận chuyển khu vực ASEAN và quốc tế. 

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đẩy nhanh thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa và phát triển kinh tế biển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tán thành nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI và phương án nhân sự khóa mới; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu tối đa ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, chuẩn bị thật tốt và tổ chức Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới, đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển, đi lên. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và tập thể Bộ Chính trị đã dành sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; đồng thời tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện nâng cao chất lượng văn kiện, lãnh đạo chỉ đạo tập trung để Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII tổ chức thành công, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.