Chính trị - Xã hội

Đảng ủy Quân sự thành phố ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4-2020

07:22, 30/09/2020 (GMT+7)

Ngày 29-9, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương quý 4-2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị. Ảnh: H.H
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị. Ảnh: H.H

Quý 3-2020, trong điều kiện Covid-19 tái bùng phát, Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt việc tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; triển khai đồng bộ, sáng tạo và quyết liệt công tác phòng, chống Covid-19; tổ chức lực lượng kiểm tra, chốt chặn, tiếp nhận và cách ly công dân chặt chẽ, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; tổ chức trực 100% quân số ở các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực phối hợp tuần tra, kịp thời xử lý các vụ việc, bảo vệ an toàn các mục tiêu, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong quý 4, Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2020; tiến hành chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; chỉ đạo các địa phương, đơn vị hoàn thành diễn tập; tiếp tục thực hiện kế hoạch “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm 2020, lực lượng vũ trang thành phố duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tốt Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; sẵn sàng lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021 với chất lượng cao.

HỒNG HẠNH

.