Giải quyết thấu tình, đạt lý nguyện vọng chính đáng của người dân

.

Sáng 16-9, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã giải quyết một số kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp công dân định kỳ tháng 9 -2020
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp công dân định kỳ tháng 9-2020. Ảnh: Đặng Nở

Cụ thể, từ tình hình thực tế của các hộ gia đình, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý về chủ trương cho hộ ông Nguyễn Đình Hữu - bà Trần Thị Diễm Thúy (trú tại K65/11 Hàm Nghi, tổ 20, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), hộ ông Trương Công Kiện (tổ 21, Trung Hòa A, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), hộ bà Nguyễn Thị Huỳnh Giao (SN 1997, trú tại số 32, đường Nước Mặn 5, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), hộ bà Phạm Thị Hẹ - mẹ liệt sĩ (trú tổ 20, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) mỗi hộ được thuê 1 căn hộ chung cư.

Đối với các hộ Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Cẩm và Trần Phước Nhân (thôn Giáng Nam, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm hướng dẫn để công dân củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xác minh rõ nguồn gốc đất và những tài liệu liên quan để các cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Hộ ông Trần Kim Văn (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) được áp dụng tính theo giá đất cũ đối với lô đất tái định cư mà gia đình ông được bố trí.

Với trường hợp bà Ngô Thị Mai (tổ 29, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thuộc diện giải tỏa dự án Khu đô thị công nghệ FPT, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị có liên quan vận dung linh hoạt để hỗ trợ gia đình bà 200 triệu đồng, trên nguyên tắc chấp hành bàn giao trước mặt bằng cho dự án.

Về trường hợp ông Lê Phong (trú 40/1 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất với đề xuất của các đơn vị liên quan để ông Lê Phong được tách thửa đất.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các đơn vị liên quan vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư và kết hợp chính sách ưu tiên quân nhân chuyển công tác để tạo điều kiện cho Thiếu tá Bùi Hữu Thiện, Thuyền trưởng, Đội trưởng Đội tàu thuyền, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được mua 1 lô đất tại khu Nam cầu Cẩm Lệ theo giá Nhà nước hiện hành.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.