Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X

.

Sáng 13-9, tại TP. Đà Nẵng, Đảng bộ Quân khu 5 khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: VGP-Thế Phong
Ảnh: VGP-Thế Phong

Tham dự đại hội có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 5, đại biểu cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 267 đại biểu đại diện cho hơn 19.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu 5.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước có nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình xây dựng, trưởng thành và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu trong những năm tới, là Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”.

Do vậy, mỗi đại biểu cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Đại hội, thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình, để từ đó phát huy trí tuệ, dân chủ tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đại hội; nêu cao tính chiến đấu, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá đúng thực chất tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thiết thực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ với nhiều cách làm mới và hiệu quả, khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Đảng bộ quân khu có nhiều giải pháp xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng lực lượng; chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu được nâng lên toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành quả tích cực…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ và LLVT Quân khu 5 trong nhiệm kỳ qua. Để lãnh đạo LLVT Quân khu 5 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Đảng bộ Quân khu 5 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thật sự vững mạnh.

Đảng bộ Quân khu 5 cần tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp, hoạt động hiệu quả; lực lượng quân nhân dự bị có chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý, được huấn luyện, đào tạo chu đáo. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Triển khai toàn diện công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân khu 5 cần tiếp tục lãnh đạo, quán triệt triển khai quyết liệt chủ trương của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương về tinh giản biên chế; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Theo chương trình, Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 14-9.

Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.