Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố chúc mừng 71 năm Quốc khánh Trung Quốc

07:24, 30/09/2020 (GMT+7)

Sáng 29-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949–1-10-2020).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, những năm gần đây, quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc tiếp tục phát triển, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng; mong muốn trong thời gian đến, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với nhân dân Trung Quốc; tích cực vận động các nhà đầu tư Trung Quốc đến với Đà Nẵng; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục..., góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Hy Tuệ cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các địa phương Trung Quốc với thành phố Đà Nẵng. Bà Hy Tuệ cho rằng, với sự kiện kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trùng với kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam (1950 - 2020), hai bên cần nêu cao tinh thần hữu nghị, hợp tác, tạo bước phát triển mới trong quan hệ trong thời gian đến.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Nguyễn Đăng Hải đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

LÊ VĂN THƠM

.