Mưa to đến rất to gây ngập úng đô thị và lũ quét, sạt lở đất

.

ĐNO – Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang có mưa to đến rất to, gây ngập nước nhiều tuyến đường, nhất là khu vực ven sân bay Đà Nẵng.

Mưa to gây ngập sâu khu vực đường Cù Chính Lan và An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Mưa to gây ngập sâu khu vực đường Cù Chính Lan và An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 12 giờ qua (từ 19 giờ tối 17-9 đến 7 giờ sáng 18-9), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được trong 12 giờ qua tại quận Hải Châu là 212,6mm, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là 147,2mm, cầu Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ) là 248,6mm, quận Sơn Trà là 123.8mm, tại phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) là 178,6mm.

Mưa to gây ngập sâu đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Mưa to gây ngập sâu đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong khoảng thời gian từ nay đến trưa và chiều, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại đô thị, đặc biệt là tại quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.