Bão số 7 mạnh thêm, Đà Nẵng vẫn còn một số khu vực bị ngập lụt

.

ĐNO - Đến sáng 13-10, vẫn còn 261 hộ dân ở 9 thôn của 3 xã Hòa Tiến, Hòa Khương và Hòa Phong (huyện Hòa Vang) bị ngập, lũ vẫn đang xuống chậm.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía bắc đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khu vực phía tây nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và đến sáng mai (14-10), bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 106,7 độ kinh đông với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ mạnh cấp 8, rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Từ đêm nay (13-10), ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16-10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 400mm. 

Tại thành phố, ở xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang, đến sáng nay, lũ đã rút nhiều, nhưng vẫn còn ngập nhiều đoạn đường như: cầu Bến Giang, cống Trung Lương (thôn Lệ Sơn 2), đoạn đường từ cổng chào đến hội trường thôn Nam Sơn, cầu đội 3 của thôn Cẩm Nê, đường từ đội 1 của thôn Cẩm Nê đi Thạch Bồ. Một số hộ dân ở các thôn Lệ Sơn 2, An Trạch và La Bông vẫn còn bị ngập lũ. Do các thôn đều bị ngập đến 80% nên nên người dân gặp thiệt hại rất nhiều về hoa màu.

UBND huyện Hòa Vang thông tin hiện còn một số khu vực ở 9 thôn thuộc 3 xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong vẫn bị ngập do lũ rút chậm. Tuy nhiên, tất cả các hộ ở các nơi sơ tán đã có thể trở về nhà để dọn lũ. Huyện Hòa Vang cũng đã xuất tạm ứng kinh phí ngân sách để mua hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân ở các xã bị ngập sâu và đã mua 4.245 thùng mỳ tôm, 3.538 thùng nước uống.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông ở Quảng Nam đang xuống. Đến rạng sáng nay, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã xuống mức 7,41m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,59m; lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,56m, trên BĐ1 là 0,56m, tại Hội An là 1,6m, trên BĐ2 là 0,1m. Dự báo lũ trên các sông ở Quảng Nam tiếp tục xuống. Đến trưa và chiều nay (13-10), lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn xuống mức BĐ1 rồi dưới BĐ1.

Tuy nhiên, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế sẽ dao động ở mức cao, sông Thạch Hãn sẽ xuống, sông Kiến Giang sẽ tiếp tục xuống. Đến trưa và chiều nay (13-10), lũ trên trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,3m, trên BĐ2 là 0,1m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 6,6m, trên BĐ3 là 0,6m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 5m, trên BĐ3 là 0,5m; sông Hương tại Kim Long ở mức 3m, dưới BĐ3 là 0,5m.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích