Cần bố trí cán bộ phù hợp khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị

.

ĐNO - Sáng 15-10, phát biểu kết luận tại hội nghị góp ý kiến xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị Đà Nẵng không nên bố trí cán bộ theo quy định phường loại 1 hay loại 2, mà cần bố trí cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương.

Hội nghị do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Thảo luận, góp ý tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, qua khảo sát, lấy ý kiến của các địa phương cho thấy, đa số ý kiến góp ý đều đồng tình với chủ trương, phạm vi, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định.

Theo ông Đồng, nội dung dự thảo Nghị định cơ bản đáp ứng các vấn đề cần được quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 119. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thể hiện sự băn khoăn về tính khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai áp dụng như việc bố trí số lượng công chức cấp phường; cơ cấu tổ chức của UBND quận; vấn đề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường…

Các đại biểu cho rằng, đối với việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường khi thực hiện chính quyền đô thị thì chức năng của các cấp chính quyền sẽ có sự thay đổi, do đó đề nghị thành phố đề xuất thêm một số giải pháp như tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố, tăng thời gian làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công việc…

các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, khi thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận, phường sẽ không còn là cán bộ nữa mà sẽ chuyển qua là công chức; đồng thời việc tuyển dụng và bổ nhiệm sẽ thực hiện theo quy định tại Luật cán bộ công chức và các văn bản của Chính phủ quy định…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm và rõ ràng của các đại biểu giúp Bộ Nội vụ và thành phố Đà Nẵng thuận lợi trong việc hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ. 

Liên quan đến các kiến nghị về việc sáp nhập các phòng chuyên môn giúp việc của UBND cấp quận xuống còn 8 phòng khi thực hiện chính quyền đô thị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến, đề xuất của các địa phương của Đà Nẵng để làm sao bảo đảm được các phòng chuyên môn giúp việc cho UBND quận  phù hợp với từng địa phương ở thành phố Đà Nẵng.

Đối với các kiến nghị của UBND các phường về quy định cán bộ làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết sẽ nghiên cứu trao đổi với Bộ phận Thường trực của Ban soạn thảo Nghị định cho phù hợp; đồng thời đề nghị Đà Nẵng không nên bố trí cán bộ theo quy định phường loại 1 hay loại 2, mà cần phải bố trí cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương. 

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.