Cảnh báo gió mạnh trên biển, mưa to ở Trung Trung Bộ

.

ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay (5-10), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ bắc, 115,5 - 116,5 độ kinh đông. Một bộ phận không khí lạnh cũng đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây với tốc độ 5-10km/giờ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nói trên kết nối với rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên, nên ở khu vực giữa Biển Đông và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 

Vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

* Sáng sớm nay (5-10), không khí lạnh đã tiến đến sát biên giới phía bắc nước ta. Dự báo đến ngày 6-10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Còn theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ ngày 6-10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trên biển có mưa rào và dông rải rác, gió mạnh dần cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1,5-2,5m, biển động; vùng biển Hoàng Sa gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng từ 2-3m, biển động mạnh.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.