Đà Nẵng hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3

.

ĐNO - Chiều 17-10, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu, đến thăm và hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) trao 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) trao 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các gia đình liệt sĩ tiếp Đoàn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần chia buồn, thăm hỏi thân nhân 13 cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ công nhân bị nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, động viên các thân nhân liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn, giữ gìn sức khỏe và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, nhân dân Đà Nẵng cũng như nhân dân cả nước hết sức trân trọng, tôn vinh và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ, vì đồng bào, Tổ quốc; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ về những khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi thăm và hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ đồng bào bị nạn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi thăm và hỗ trợ gia đình 13 cán bộ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ cứu hộ đồng bào bị nạn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng đã kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các gia đình nạn nhân gặp thiên tai nói riêng.

Với niềm xúc động sâu sắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh: "Đà Nẵng vừa ủng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 5, hôm nay lại tiếp tục hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị thiên tai, hy sinh trên địa bàn tỉnh, trong khi Đà Nẵng đang gánh nhiều thiệt hại do Covid-19. Tình cảm và nghĩa cử của nhân dân thành phố thật đáng trân trọng, làm bền chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương".

LÊ VĂN THƠM 

;
;
.
.
.
.
.