Dấu ấn Đà Nẵng trên trường quốc tế

.

5 năm qua, công tác đối ngoại của thành phố có nhiều bước tiến quan trọng, góp phần tích cực trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, thắt chặt quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của thành phố, nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên trường quốc tế.

Đà Nẵng được nhiều tổ chức quốc tế tin tưởng lựa chọn làm địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng.  Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 diễn ra hồi tháng 3-2020. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đà Nẵng được nhiều tổ chức quốc tế tin tưởng lựa chọn làm địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng. TRONG ẢNH: Quang cảnh hội nghị chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 diễn ra hồi tháng 3-2020. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Xác định công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố đã chủ động ban hành nhiều văn bản định hướng công tác đối ngoại, như: Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế của thành phố giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chương trình hành động đến năm 2022 phát huy thành công Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế, 5 năm qua, thành phố đã tích cực đẩy mạnh, xúc tiến các hoạt động ngoại giao kinh tế thông qua nhiều hình thức. Theo đó, thành phố đã hỗ trợ đón tiếp các đoàn doanh nghiệp từ các nước đến tìm hiểu môi trường, thủ tục đầu tư; phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm cung cấp thông tin và tạo cơ hội kết nối. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều sự kiện để lại dấu ấn lớn như: “Tọa đàm mùa Xuân” năm 2018 và 2019; Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông - Tây hằng năm; Tọa đàm liên kết phát triển nguồn nhân lực và đổi mới khoa học - công nghệ; Tọa đàm “Gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2018 - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”; Tọa đàm hợp tác kinh tế và thương mại Đà Nẵng - Sơn Đông (Trung Quốc); Tọa đàm kết nối thương mại và đầu tư Đà Nẵng - Thái Lan; Tọa đàm với 130 doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát môi trường Đà Nẵng; Tọa đàm với 100 doanh nghiệp vùng Kansai (Nhật Bản)…

Bên cạnh đó, thành phố còn chủ động tổ chức nhiều đoàn tham dự, gặp gỡ các doanh nghiệp Estonia tại Hà Nội để quảng bá cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng, Tọa đàm “Đà Nẵng Business Roundtable“ tại Hoa Kỳ và tại Canada, Hội thảo xúc tiến đầu tư vùng kinh tế Kyushu tại Nhật Bản. Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tính đến nay, thành phố đã thu hút được 846 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,474 tỷ USD, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của toàn thành phố.

Thành phố đã chủ động thực hiện công tác vận động viện trợ, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố vận động được 293 chương trình, dự án với kinh phí hơn 558,7 tỷ đồng. Nhiều chương trình, dự án đem lại kết quả lớn như: Dự án Đào tạo công nghệ thông tin cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 30,6 tỷ đồng năm 2017; dự án Xây dựng Trung tâm Chăm sóc giáo dục mầm non OneSky với kinh phí 78,2 tỷ đồng năm 2018; dự án Mở rộng địa bàn dự án Trung tâm Chăm sóc giáo dục mầm non OneSky với kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng năm 2019; chương trình Vùng đô thị quận Sơn Trà giai đoạn 2016-2018 với kinh phí 16 tỷ đồng; chương trình Vùng đô thị quận Sơn Trà giai đoạn 2 với kinh phí hơn 45,5 tỷ đồng năm 2019; dự án Xây dựng thành phố sức khỏe với kinh phí 9,4 tỷ đồng. Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huỳnh Đức Trường, các chương trình, dự án tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, môi trường, hỗ trợ phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội; qua đó đã giúp đỡ cho các đối tượng yếu thế như: trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phụ nữ nghèo đơn thân, người nghèo… trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và ông William Mark Peduto, Thị trưởng thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) trao thư chúc mừng những thành tựu trong quá trình hợp tác giữa Đà Nẵng và thành phố Pittsburgh thời gian qua. (Ảnh chụp tháng 3-2019)Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và ông William Mark Peduto, Thị trưởng thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) trao thư chúc mừng những thành tựu trong quá trình hợp tác giữa Đà Nẵng và thành phố Pittsburgh thời gian qua. (Ảnh chụp tháng 3-2019). Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thắt chặt tình hữu nghị quốc tế

Với phương châm “Kết nối Đà Nẵng với thế giới”, hằng năm thành phố đón tiếp khoảng 600 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia, hoàng gia, các đoàn cấp bộ trưởng, chủ tịch nghị viện, đại sứ, tổng lãnh sự các nước. Song song đó, thành phố cũng tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đi công tác nước ngoài, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức nước ngoài, mở ra các cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực. Ngoại giao chính trị tiếp tục được mở rộng, các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng sôi nổi và đi vào chiều sâu, bền vững. Công tác ký kết thỏa thuận quốc tế được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền của địa phương.

Đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 44 địa phương tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, 94 thỏa thuận hiện đang còn hiệu lực. Bên cạnh đó, thành phố ký nhiều thỏa thuận với nhiều tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, như: Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố với Diễn đàn Kinh tế Việt - Nhật (JVEF); Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố với Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam; Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố với Tập đoàn Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Nhật Bản) nhằm tăng cường hoạt động đầu tư tại Đà Nẵng của các nhà đầu tư Nhật Bản; Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố với Công ty Sakae Corporate Advisory về nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bản ghi nhớ 4 bên giữa: Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND tỉnh Quảng Nam về “Chương trình Thung lũng đô thị thông minh miền Trung Việt Nam”; Bản ghi nhớ giữa UBND thành phố và Ngân hàng Thế giới (WB) về Quan hệ đối tác toàn diện thành phố Đà Nẵng - WB cho liên kết chiến lược giai đoạn 2019-2025.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn tích cực gia nhập các mạng lưới, diễn đàn của khu vực và thế giới, như: Hành lang kinh tế Đông- Tây (EWEC), Mạng lưới khu vực các chính quyền địa phương về quản lý định cư của con người (CITYNET), Trung tâm Thông tin đô thị châu Á tại Kobe (AUICK), Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN (ASCN)… Qua đó, Đà Nẵng dần thiết lập và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, gắn kết sâu rộng với các địa phương, tổ chức, quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Hướng đến thành phố sự kiện quốc tế

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huỳnh Đức Trường, với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố sự kiện”, những năm qua, Đà Nẵng là địa phương đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn, trọng đại mang tầm khu vực và quốc tế. Đơn cử, năm 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (từ ngày 6 đến ngày 11-11-2017) diễn ra tốt đẹp, đánh dấu thành công rực rỡ của Năm APEC Việt Nam 2017. Trong 5 ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao, Đà Nẵng đã đón tiếp các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng 11.000 đại biểu là những doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới, phóng viên trong nước và quốc tế tham gia. Hay đầu tháng 3-2020, Đà Nẵng là địa phương được chọn tổ chức hàng loạt hội nghị, diễn đàn để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 với sự tham gia của các quan chức, bộ trưởng, chuyên gia cao cấp các nước thành viên ASEAN và đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng là địa điểm thuận lợi để tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao văn hóa đặc sắc như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Giải Golf quốc tế, Cuộc thi Dù bay quốc tế, Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016, Đại hội Biển Đông Á 2015, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016…

Qua các sự kiện này, Đà Nẵng từng bước khẳng định mình, nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Giai đoạn 2015-2020, ngành chức năng của thành phố đã hướng dẫn và quản lý chương trình hoạt động của khoảng 126 đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động tại Đà Nẵng, trong đó có nhiều hãng báo chí lớn, có uy tín trên thế giới. Nhờ đó, góp phần đưa hình ảnh và con người Đà Nẵng vươn xa hơn đến nhiều bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huỳnh Đức Trường nhận định: trong 5 năm qua, công tác đối ngoại của thành phố đã triển khai chủ động, toàn diện trên cả 3 trụ cột là ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Những kết quả trong công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giúp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2015-2020.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.