Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII dâng hương các anh hùng, liệt sĩ

.

ĐNO - Sáng 20-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng và anh hùng, liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm thành phố.

Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu thành kính tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 - Kính viếng”. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. 

Đảng bộ thành phố quyết tâm phát huy sức mạnh đồng thuận, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.