Chính trị - Xã hội

Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng vững mạnh

08:45, 01/10/2020 (GMT+7)

* Ông Nguyễn Đức Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025
* 24 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2019

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao giải nhất Giải báo chí thành phố năm 2019 cho các tác giải đạt giải. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6 từ phải qua) trao giải nhất Giải báo chí thành phố năm 2019 cho các tác giải đạt giải. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ngày 30-9, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc. Về phía thành phố có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, các Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện và các hội viên Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Hội Nhà báo thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, ông Mai Đức Lộc đề nghị Hội Nhà báo thành phố cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó cần tuyên truyền tốt về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về những thế mạnh, tiềm năng của Đà Nẵng, góp phần xây dựng thành phố trở thành nơi đáng đến và đáng sống.

Cùng với đó, đội ngũ hội viên, nhà báo cần giữ vững phẩm chất của nhà báo; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, Hội Nhà báo thành phố cần nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của hội; tích cực tham gia các giải báo chí quốc gia và địa phương.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo thành phố và các hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ mới chú trọng hơn nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội.

Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Luật Báo chí và quy định về đạo đức người làm báo; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên, nhà báo; bảo đảm thông tin đúng định hướng, nhanh nhạy, chính xác, mang tính xây dựng, phục vụ việc xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển.

Hội Nhà báo thành phố cần phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Cần phát huy sáng tạo, nêu cao trách nhiệm chính trị, xã hội của người làm báo; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch, mở các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, nhất là phóng viên trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu làm báo trong tình hình mới.

“Các cơ quan báo chí và những người làm báo cần kiên trì đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; phê phán, phản bác lại những thông tin, luận điệu sai trái, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của đất nước và thành phố Đà Nẵng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 5, trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, phải sang)  trao giải Nhì giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2019 cho các cá nhân. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 5, trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, phải sang) trao giải Nhì giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2019 cho các cá nhân. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, Hội Nhà báo thành phố đã tích cực, chủ động triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí năm 2016, Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” đến đông đảo hội viên.

Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các hoạt động gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố và các nghị quyết của cấp trên.

Cùng với đó, tham gia tích cực, hiệu quả việc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, tăng cường công tác giao lưu đối ngoại, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều mảng đề tài xã hội được báo chí đề cập, tuyên truyền, phản ánh thường xuyên, hiệu quả cao, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng Đảng. Các chủ đề về thành phố Đà Nẵng chỉnh trang đô thị, hội nhập và phát triển; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, các giải báo chí xây dựng Đảng - Búa Liềm Vàng, Dân vận khéo, tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”, “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”… đã thu hút sự quan tâm của báo chí Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí tham gia tích cực trong việc tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Với phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm người làm báo trong tình hình mới”, Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ IX đã đề ra 5 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ; xây dựng Hội Nhà báo thành phố “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, góp phần xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người. Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Quang Á, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố và ông Hồng Quang Năm, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố. Ông Nguyễn Quang Sang, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công an thành phố được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo thành phố. Đại hội cũng thống nhất bầu Đoàn đại biểu Hội Nhà báo thành phố gồm 5 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Ban Tổ chức Giải báo chí thành phố đã trao thưởng cho 24 tác phẩm đoạt Giải báo chí thành phố năm 2019. Trong đó, thể loại báo viết 10 tác phẩm; báo điện tử 4 tác phẩm; truyền hình 8 tác phẩm; phát thanh 2 tác phẩm.

Có 6 tác phẩm đoạt giải Nhất gồm: “Phát triển Đà Nẵng  bằng thế và lực mới” của nhóm tác giả Triệu Tùng - Khánh Hòa - Thu Hà - Khang Ninh, Báo Đà Nẵng; phóng sự “Bờ Đông đã khác” của nhóm tác giả Đoàn Xuân Sơn - Lê Thị Thanh Huyền - Tăng Trung Kiên, Báo Đà Nẵng; “Bao giờ Đà Nẵng là Trung Tâm  kinh tế biển?” của tác giả Trần Văn Thuấn (Hải Hậu), Báo Công an thành phố Đà Nẵng; “Đồng Thuận để phát triển” của nhóm tác giả Hòa  Thái -  Đức Chung - Đỗ Vinh - Lê Đức, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8); phóng sự “Vững mạnh tự soi tự sửa” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu - Xuân Ánh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và phóng sự “Để Sơn Trà thêm xanh” của nhóm tác giải Cao Vũ Vi Trâm - Quang Tấn - Thu Sương, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải Nhì cho 6 tác phẩm; trao giải Ba cho 7 tác phẩm; trao giải Khuyến khích cho 5 tác phẩm. Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam” cho 5 nhà báo.  

TRỌNG HÙNG

.