Đồng hành phụ nữ biên cương

.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, những năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động cụ thể. Qua đó, chương trình đã giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ miền núi, biển đảo về vốn, phương tiện phát triển kinh tế.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020 của Hội LHPN phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) đã trao tặng người dân nóc Măng Lanh, thôn 4 (xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) nhiều vật dụng sinh hoạt, dụng cụ lao động thiết yếu. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020 của Hội LHPN phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) đã trao tặng người dân nóc Măng Lanh, thôn 4 (xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) nhiều vật dụng sinh hoạt, dụng cụ lao động thiết yếu. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đầu tháng 10-2020, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020, hưởng ứng đợt thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN quận Hải Châu đã tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã La Dêê, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu Hồ Thị Huệ, hướng về miền núi, đồng hành cùng phụ nữ biên cương là những hoạt động thường niên của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quận nhằm giúp đỡ cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo chị Huệ, trong chuyến đi vừa qua, Hội LHPN quận đã trao hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ phụ nữ nghèo; tặng 30 suất quà cho phụ nữ khó khăn của xã; trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội LHPN quận cũng tặng 460 suất quà Trung thu cho các học sinh tại Trường mầm non liên xã Đắc Toi - La Dêê và Trường tiểu học liên xã Đắc Toi - La Dêê (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) với tổng kinh phí của chuyến đi gần 100 triệu đồng. “Để có kinh phí tổ chức chuyến đi, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội LHPN quận đã huy động sự tham gia, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quận nhằm chung tay, góp sức để hỗ trợ các xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số các vùng biên giới, hải đảo. Các hoạt động hỗ trợ của Hội luôn bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đặc thù của phụ nữ tại các địa bàn cần giúp đỡ”, chị Huệ cho biết.

Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) cũng vừa phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo tại thôn Azinh, thị trấn Prao (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Chị Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020 của Hội LHPN phường nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý chí vươn lên, chia sẻ phần nào khó khăn của chị em phụ nữ ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua chuyến đi, phụ nữ phường Hòa Thọ Tây đã trao tặng 100 suất quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng; đồng thời tặng 50 suất quà cho trẻ em nghèo, mỗi suất gồm: vở, đồng phục, giày dép, sữa, bánh kẹo trị giá 250.000 đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn tổ chức gặp mặt, giao lưu và tặng 5 suất quà, tổng trị giá 2 triệu đồng cho Hội LHPN thị trấn Prao; ủng hộ 3 tấn quần áo cũ cho người dân.

Trong chuyến đi, Chi hội Phụ nữ số 11 (phường Hòa Thọ Tây) cũng trao tặng 10 trường hợp người già, đau ốm số tiền 4 triệu đồng. “Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN phường nhằm cụ thể hóa chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Thông qua hoạt động, Hội LHPN phường mong muốn được cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ phụ nữ vùng biên giới khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giữ gìn, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc”, chị Liên nói.

Hội LHPN phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), Phước Ninh, Thuận Phước, Hải Châu 2 (quận Hải Châu), Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) cũng vừa tổ chức thành công các chuyến “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020 đầy ý nghĩa.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ: “Qua các chuyến đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội LHPN các cấp đã huy động sự chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, mạnh thường quân ở miền xuôi hướng về các xã miền núi, biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định hơn, góp phần xây dựng địa bàn biên giới, biên cương vững mạnh”.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.