Hơn 4.000 hộ dân ở huyện Hòa Vang đang bị ngập lụt

.

ĐNO – Lúc 16 giờ chiều 10-10, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đã dâng lên mức 9,29m, trên báo động 3 là 0,29m; lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch là 6,11m, kết hợp với lũ trên sông Túy Loan dâng cao đã làm ngập hơn 4.000 hộ dân tại huyện Hòa Vang.

Video: HOÀNG HIỆP - VĂN HOÀNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đà Nẵng, lũ tràn về hạ lưu sông Yên thuộc xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) rất nhanh. Đến 16 giờ chiều, lũ đã tràn qua đường Hòa Tiến - Hòa Phong (ADB 5) và đến 17 giờ, đã mấp mé mặt đường vành đai phía năm Hòa Phước - Hòa Khương tại một số vị trí.

Lũ ngập sâu nhiều khu vực dân cư của xã Hòa Tiến, sâu nhất là những khu vực dân cư nằm kẹp giữa đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường Hòa Phước – Hòa Khương.

Người dân thôn La Bông, xã Hòa Tiến sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân thôn La Bông, xã Hòa Tiến sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ông Hồ Văn Mỹ (trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến) cho hay: “Hôm qua, lũ tràn lên mặt đường rồi rút nhanh. Nhưng chiều nay lũ dâng lên rất nhanh”. Còn ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến thông tin: “Hiện có 7/12 thôn của xã đã bị ngập, lũ lên rất nhanh tại những thôn ở hạ lưu sông Yên. Xã cũng đã tổ chức di dời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi trú ẩn an toàn và cũng đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm bảo đảm đời sống cho người dân trong thời gian bị ngập lũ. Ngay trong chiều 10-10, xã đã tổ chức vớt bèo, rác, khơi thông thoát lũ tại thượng lưu các cống qua đường giao thông để lũ thoát về hạ du nhanh hơn”.

UBND xã Hòa Tiến đã huy động phương tiện vớt bèo, rác, khơi thông thoát lũ tại thượng lưu các cống qua đường giao thông. Ảnh: HOÀNG HIỆP
UBND xã Hòa Tiến đã huy động phương tiện vớt bèo, rác, khơi thông thoát lũ tại thượng lưu các cống qua đường giao thông. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo thống kê của UBND huyện Hòa Vang, đến chiều tối 10-10, đã có 37 thôn của các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến đã bị ngập lũ. Các xã cũng đã sơ tán gần 800 hộ dân (hơn 2.700 người) đến nơi trú ẩn an toàn. Mưa lũ cũng đã làm sạt lở hơn 700m3 đất đá xuống đường ĐT.601, sạt lở đường ĐH.409...

Đường ĐT.601 đoạn qua thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên thường xuyên bị sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đường ĐT.601 đoạn qua thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên thường xuyên bị sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến 19 giờ tối 10-10, hồ thủy điện Sông Bung 4 đang xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng đến 1.270m3/s, nhưng mực nước trong hồ đang gia tăng lên mức gần 220m, cao hơn mực nước đón lũ gần 4m nên chủ hồ phải tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn.

Hồ thủy điện A Vương cũng đã tăng lưu lượng xả lũ lên mức 618m3/s, nhưng mực nước trong hồ chứa đã dâng lên mức 372,88m, cao hơn mực nước đón lũ 2,88m, nên hồ cũng đang xả tràn. Hiện đã có thêm hồ thủy điện Đak Mi 4 xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng 92m3/s.

Tuyến đường dẫn vào thôn Tây An, xã Hòa Châu đang bị nước lũ tràn qua và dâng lên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuyến đường dẫn vào thôn Tây An, xã Hòa Châu đang bị nước lũ tràn qua và dâng lên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn đang lên. Dự báo đến đêm nay (10-10), lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lên mức 9,5m, trên BĐ3 là 0,5m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,5m, trên BĐ2 là 0,5m.

Lũ đang dâng lên ngập một số nhà dân tại xã Hòa Tiến. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lũ đang dâng lên ngập một số nhà dân tại xã Hòa Tiến. Ảnh: VĂN HOÀNG

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở cách Quảng Nam khoảng 500km, cách Quảng Ngãi khoảng 520km, cách Bình Định khoảng 420km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 4 giờ ngày 11-10, vị trí tâm bão ở cách Quảng Nam khoảng 550km, cách Quảng Ngãi khoảng 460km, cách Bình Định khoảng 430km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lũ dâng lên rất nhanh tại một khu vực dân cư ở hạ lưu sông Yên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ dâng lên rất nhanh tại một khu vực dân cư ở hạ lưu sông Yên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ nay đến ngày 13-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 700mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm...

Một khu dân cư tại xã Hòa Khương bị nước lũ bao vây. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một khu vực dân cư tại xã Hòa Khương bị nước lũ bao vây. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân xã Hòa Khương di chuyển bằng ghe qua khu vực ngập sâu. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân xã Hòa Khương di chuyển bằng ghe qua đường đã bị ngập sâu. Ảnh: VĂN HOÀNG

HOÀNG HIỆP – VĂN HOÀNG

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích