Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tại Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tại Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại phiên khai mạc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm sâu đậm và niềm vinh dự được người dân Hải Phòng tin yêu bầu làm đại biểu Quốc hội tại thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện đúng quy định về chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương và các tầng lớp nhân dân của thành phố.

Nhận xét về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: Hải Phòng dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển cả nước. Quy mô kinh tế tăng gấp 2,2 lần năm 2015, bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 5.863 đô la Mỹ, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nội địa năm 2020 tăng gấp 2,32 lần năm 2015. Nền kinh tế phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Công nghiệp phát triển mạnh theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đưa Hải Phòng thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cảng biển và du lịch phát triển mạnh, hiệu quả. Tổng nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt mức kỷ lục gần 44 ngàn tỷ đồng, đưa Hải Phòng trở thành một địa phương có hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao. Hải Phòng đã có 13 khu công nghiệp mới sẵn sàng đón tiếp dòng đầu tư mới; hình thành nhiều khu đô thị mới văn minh, hiện đại. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện sáng tạo, hiệu quả với những cơ chế chính sách nổi trội. Nông thôn Hải Phòng đã có sự thay đổi hẳn diện mạo; đời sống, điều kiện lao động của người dân được cải thiện rõ nét.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả trong 5 năm qua, Hải Phòng đã thu hồi gần 10.500 ha đất để phục vụ các công trình kinh tế xã hội. Đây là điều mà không phải địa phương nào trong cả nước cũng làm được; là sự gắn kết hài hòa giữa ý Đảng, lòng dân.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, nghệ thuật, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn có nhiều cơ chế, chính sách vượt trội đạt được kết quả toàn diện nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hoạt động của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới hiệu lực, hiệu quả. Nhân dân hồ hởi, phấn khởi tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố quê hương.

Ba trụ cột phát triển

Hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương những thành quả toàn diện, quan trọng nổi bật đã đạt được của Đảng bộ quân và dân thành phố Cảng Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không được thỏa mãn với thành quả trong nhiệm kỳ qua mà cần thấy rằng, sự phát triển của Hải Phòng còn chưa tương xứng với tiềm năng của mình.

Tán thành với 3 trụ cột phát triển mà Đại hội nêu ra trong nhiệm vụ nhiệm kỳ tới gồm: Công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển biển, cảng biển logistics và du lịch thương mại, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cần có chọn lọc; phát triển công nghiệp sinh thái công nghệ cao, đảm bảo hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế biển hiện đại có uy tín thương mại cao gắn với phát triển dịch vụ logistics trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển dịch vụ thương mại mà trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long; liên kết vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong tương lai, Hải Phòng phải trở thành trung tâm du lịch xanh, dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, mua sắm, giải trí hấp dẫn của thế giới. Hải Phòng cần phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế và văn hóa, khoa học công nghệ của vùng Duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.

Trong phát triển đô thị, cần chủ động liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống. Đến năm 2030, Hải Phòng phải đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt và sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hành động châu Á.

Ngoài ra, Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư cho văn hóa xã hội, môi trường sống an toàn, an ninh, văn minh đô thị. Thành phố cần đáp ứng tốt hơn nữa những nhu cầu thiết thực cho người dân các đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân trong xu thế phát triển bền vững đi cùng bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư, môi trường nước, môi trường không khí; đồng thời chú trọng bảo đảm nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ đời sống văn hóa tại các khu công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thành phố cần lắng nghe, chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và được họ tin tưởng trong các quyết định đầu tư kinh doanh. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn, công nghệ cao tạo nên các trụ cột công nghiệp định vị hình ảnh thành phố cảng hiện đại với công nghệ số thông minh. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đẩy mạnh cải cách hành chính để chỉ số PCI của thành phố dẫn đầu cả nước. Xây dựng chính quyền điện tử, minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hành động. Bảo đảm vững chắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố cần triển khai chương trình hành động ngay sau Đại hội. Theo đó, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn bó với nhân dân. Cán bộ phải làm việc giỏi nhưng phải chống tiêu cực, chống lại lợi ích nhóm hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm làm tốt công tác dân vận phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất năng lực uy tín nổi trội, có tầm nhìn chiến lược, có khát vọng phát triển, tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Đại hội đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm góp phần phát triển Đảng trong giai cấp công nhân cả nước, gắn với bảo vệ quyền lợi người lao động.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau tranh thủ cơ hội mới đang đến với tư duy và tầm nhìn mới; kế thừa những thành tựu to lớn đạt được và phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng; đề cao phẩm chất Đoàn kết -  Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI; đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại; là thành phố gương mẫu của nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và mạnh mẽ tiến lên xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, phát triển bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 ngang tầm các thành phố tiêu biểu ở châu Á vào năm 2045.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen song được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành, trong đó 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015. Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được hiện đại hóa. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông đều có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại...

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Cùng với đó, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

TTXVN

;
;
.
.
.
.
.