Khánh thành công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm

.

ĐNO - Sáng 18-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức khánh thành công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) cũng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) cũng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1. Ảnh: L.P

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, công trình nhà ở công nhân là công trình thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện có thành phố hơn 350.000 lao động, trong đó hơn 72.000 người đang làm việc tại các KCN. Số công nhân lao động (CNLĐ) ngoại tỉnh chiếm khoảng 45%.

Lực lượng lao động ngoại tỉnh đa phần phải thuê nhà để ở, có những phòng trọ xuống cấp, chật hẹp, không bảo đảm cuộc sống. Do đó, công trình nhà ở công nhân khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, thể hiện chính sách an sinh xã hội nổi bật của thành phố, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu về nhà ở của đoàn viên, CNLĐ tại các KCN, giúp CNLĐ yên tâm, phấn khởi để lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, trái sang) cùng các đại biểu tham quan công trình Nhà ở công nhân. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, trái sang) cùng các đại biểu tham quan công trình Nhà ở công nhân. Ảnh: L.P

Tại lễ khánh thành, LĐLĐ thành phố đã trao quyết định thuê nhà đợt 1 cho 18 CNLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng trao hỗ trợ 90 suất quà cho CNLĐ gặp khó khăn do Covid-19, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh (thứ 5, phải sang) trao quyết định thuê nhà đợt 1 cho 18 công nhân lao động. Ảnh: L.P
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh (thứ 5, phải sang) trao quyết định thuê nhà đợt 1 cho 18 công nhân lao động. Ảnh: L.P

Dịp này, LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn các ngành, Công đoàn cơ sở, các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 26 chiếc ghế đá để đặt tại khuôn viên Công trình nhà ở công nhân; quận Cẩm Lệ trao tặng 285 chiếc quạt máy cho CNLĐ được thuê nhà.

Được biết, trong giai đoạn 1, công trình gồm: 3 khối nhà ở 5 tầng với 278 phòng đơn và 7 phòng đôi, 3 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng y tế, nhà xe với kinh phí đầu tư từ ngân sách thành phố 70 tỷ đồng, giúp giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 CNLĐ với giá thuê (sau khi bao gồm các chi phí) thấp hơn giá thuê phòng trọ bên ngoài. 

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.