KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14-10-1930 - 14-10-2020)

Nông dân Đà Nẵng góp phần phát triển thành phố

.

Ở Đà Nẵng, công tác Hội và phong trào nông dân phát triển mạnh, hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân đạt nhiều thành quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Liệu ở phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) trong một trại nuôi gà công nghiệp của ông.      		                                  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Nguyễn Văn Liệu ở phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) trong một trại nuôi gà công nghiệp của ông. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Tiêu biểu như ông Lê Văn Chiến ở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê), chủ tàu đánh bắt xa bờ, kiên cường vươn khơi bám biển, vừa khai thác giỏi, vừa tích tực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời nỗ lực phấn đấu vào Đảng và trở thành thuyền trưởng tàu cá đầu tiên ở Đà Nẵng được kết nạp Đảng. Hay như ông Nguyễn Văn Liệu (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) làm mô hình kinh tế trang trại ở khu đồi gần Trường Quân sự Quân khu 5, với diện tích hơn 4.000m2, kết hợp nuôi gà công nghiệp, nuôi bò, nuôi cá nước ngọt và trồng cây ăn quả, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, với thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí…

Hằng năm, Hội Nông dân thành phố lồng ghép phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật và tiến hành nhiều chương trình hỗ trợ nông dân về vốn, giống, vật tư, chi phí sản xuất, nhất là những mô hình thí điểm về cây, con giống mới.

Hội đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cư theo tiêu chuẩn VIETGAP. Các mô hình đạt hiệu quả cao như trồng rau trong nhà lưới; trồng hoa, cây cảnh; chế tác non bộ, trang trí hoa viên; sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu; nuôi cá nước ngọt; nuôi tôm, cua nước lợ; sản xuất lúa hữu cơ; chăn nuôi gà quy mô lớn…

Bên cạnh đó, các cấp Hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn lãi thấp để sản xuất, kinh doanh và đã hỗ trợ nông dân làm 164 dự án phát triển kinh tế hộ. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân cho biết, đến nay, toàn Hội đã giải quyết cho 1.725 hộ được vay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng dư nợ hơn 41 tỷ đồng; xây dựng 384 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 15.547 hộ vay và tổng dư nợ gần 598 tỷ đồng.

Công tác Hội và phong trào nông dân

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện 3 đề án đột phá gồm: Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023; Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023; Đề án Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ giai đoạn 2018 -2023”.

Đồng thời, Hội tiến hành nhiều hoạt động phối hợp với các sở, ban, ngành nhằm thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; tích cực vận động nông dân vùng biên giới, ven biển, hải đảo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Hăng hái tham gia xây dựng quê hương, giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố đã vận động nông dân đóng góp 25 tỷ đồng, 23.540 ngày công, hiến hơn 19.000m2 đất để nâng cấp, mở rộng 621km đường giao thông nông thôn, kiệt, hẻm, 415 cầu cống, 603 phòng học, sửa chữa, kiên cố hóa 315km kênh mương thủy lợi; xây dựng và duy trì hoạt động 720 tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường.

Hằng năm, các cấp Hội thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và kịp thời phản ảnh với các cấp ủy, chính quyền về những nguyện vọng, kiến nghị của nông dân; tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của bà con nông dân. Trong đó, hội thi “Bác Hồ với nông dân” được tổ chức hằng năm như một điểm nhấn đầy ấn tượng, hấp dẫn và bổ ích.

Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc, làm theo Bác Hồ” do Hội Nông dân thành phố phát động, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, với hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình, được tôn vinh, khen thưởng. “Hội thường xuyên tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao của giai cấp nông dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố”, ông Nguyễn Đình Khánh Vân nhấn mạnh.

Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng có 7 quận/huyện Hội, 42 Hội cơ sở, 712 chi hội, 1.687 tổ hội với tổng số 45.370 hội viên, trong đó có 3.100 đảng viên; tỷ lệ hội viên so với hộ nông dân đạt 79,6%; hằng năm có 99% cơ sở Hội được xếp loại vững mạnh.

Toàn thành phố hiện có 5.794 hộ nông dân giỏi các cấp, 52 hợp tác xã nông nghiệp, 162 tổ hợp tác nông nghiệp, 20 chi hội nông dân nghề nghiệp và 25 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Giai đoạn 2018-2020, Hội Nông dân thành phố và các cơ quan chức năng đã tổ chức 67 lớp dạy nghề với tổng số gần 2.245 nông dân tham gia.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.