Lũ sông Yên duy trì mức cao, hồ Hòa Trung vượt ngưỡng tràn 1m

.

ĐNO - Đến 15 giờ ngày 17-10, mực nước lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch vẫn duy trì quanh mức 5,5m. Trong khi đó, do mưa rất to, mực nước hồ Hòa Trung đã dâng lên vượt ngưỡng tràn hơn 1m.

Nước hồ Hòa Trung chảy qua ngưỡng tràn kết hợp mưa rất to gây ngập nặng các khu vực ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Video: HOÀNG HIỆP - T.T

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đã xuống mức 7,88m vào lúc 10 giờ trưa 17-10, nhưng mực nước sông Yên vẫn duy trì quanh mức 5,5m và mực nước lũ ở các khu vực của xã Hòa Tiến và Hòa Khương rút rất chậm. Lũ vẫn ngập sâu nhiều đoạn đường nối bộ các thôn, đường liên thôn, liên xã.

Một khu vực ở thôn La Bông vẫn đang bị ngập sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một khu vực ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang vẫn đang bị ngập sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một khu vực dân cư tại thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến bị nước lũ bao vây. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một khu vực dân cư tại thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến bị nước lũ bao vây. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một đoạn đường ĐH.409 vẫn bị ngập sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một đoạn đường ĐH.409, xã Hòa Tiến vẫn bị ngập sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Còn tại khu vực hồ Hòa Trung (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), từ đêm 16-10 đến sáng 17-10, mưa rất to với tổng lượng mưa lên đến 132mm đã làm mực nước hồ dâng cao, vượt qua ngưỡng tràn hơn 1m. Mưa rất to kết hợp với nước từ hồ Hòa Trung tràn về đã làm nhiều khu vực ở xã Hòa Liên bị ngập sâu.

Theo UBND xã Hòa Liên, trong đêm 16-10 và sáng 17-10, có tổng cộng 334 hộ dân (1.136 người) ở 13 thôn trên địa bàn xã bị ngập nước. Xã đã tiến hành di dời 41 hộ dân (116 người) đến nơi tránh lũ an toàn. Đến trưa 17-10, sau khi ngớt mưa, nước đang rút.

Một khu vực của thôn Trường Định, xã Hòa Liên bị ngập. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một khu vực của thôn Trường Định, xã Hòa Liên bị ngập. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đoạn đường cao ráo ở thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên cũng bị ngập sâu làm ngập nhiều xe máy mà người dân để tại đây. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đoạn đường cao ráo ở thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên cũng bị ngập sâu làm ngập nhiều xe máy mà người dân để tại đây để tránh lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 21-10, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều ngày 17-10 đến ngày 21-10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm. Sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.