Mưa to, nhiều đoạn đường ngập nước, cảnh báo lũ, sạt lở đất

.

ĐNO - Trận mưa to từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trưa 7-10 đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước. Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo, từ chiều 7-10, trên các sông khu vực Trung Trung Bộ xuất hiện một đợt lũ.

Video: HOÀNG HIỆP

Tổng lượng mưa đo được trong 1,5 giờ, từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trưa 7-10 ở kênh Phần Lăng (quận Thanh Khê) là 49,4mm, hồ điều tiết Hòa Khê là 68,4mm, đường Lê Thanh Nghị là 83,2mm, trạm bơm Túy Loan là 106,2mm, hồ Hóc Khế là 98,2mm, hồ Hố Cau là 87,6mm, xã Hòa Phước là 85,4m, phường Hòa Hải là 81,8mm…

Trận mưa to đã làm nhiều đoạn, tuyến đường ở trung tâm thành phố bị ngập, như: đường Thăng Long, Trương Chí Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ, Núi Thành, Phan Đăng Lưu, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn…

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kịp thời bố trí công nhân túc trực tại các vị trí ngập nước nặng để vớt rác lấp cửa thu nước mưa, khơi thông thoát nước và vận hành các trạm bơm chống ngập. Đến khoảng 13 giờ trưa, cơ bản nước thoát, các đoạn đường nói trên hết ngập.

Đường Phan Đăng Lưu bị ngập nước nặng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đường Phan Đăng Lưu bị ngập nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Trạm bơm chống ngập khu vực đường Trương Chí Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ được vận hành để chống ngập úng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Trạm bơm chống ngập khu vực đường Trương Chí Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ được vận hành để chống ngập úng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1. Từ hôm nay (7-10) đến ngày 11-10, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ chiều 7-10 đến ngày 10-10, trên các sông khu vực Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi có khả năng ở mức báo động BĐ2, có sông trên BĐ2, các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ3; các sông khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam ở mức BĐ1 đến BĐ2, riêng thượng nguồn các sông Thừa Thiên Huế có khả năng lên trên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh (Quảng Trị), Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang, Liên Chiểu (Đà Nẵng), Tiên Phước, Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam), Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là Đồng Hới (Quảng Bình), Hải Lăng, Đông Hà, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị), thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ (Đà Nẵng), Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam), Thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý bị ngập nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý bị ngập nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.