Nghĩa tình phụ nữ Trung Nghĩa 3

.

Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nghèo và các gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm, tiếp sức cho học sinh đến trường...

Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 tặng quà các hộ nghèo trong thời gian Covid-19 bùng phát. 					Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 tặng quà các hộ nghèo trong thời gian Covid-19 bùng phát. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hằng năm, Ban cán sự Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải tại nguồn nhằm làm sạch - đẹp môi trường và gây quỹ từ kết quả bán các loại rác còn khả năng tái chế. Đồng thời, Chi hội tổ chức vận động kinh phí hỗ trợ hội viên nghèo và các gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm dài ngày. Từ đó, mỗi năm Chi hội hỗ trợ hội viên nghèo và các hoàn cảnh thương tâm hơn 60 triệu đồng.

Đơn cử, chị Lưu Thị Sim, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ ở tổ 14 được Chi hội vận động hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà. Hay bà Hồ Thị Xin (tổ 17) 65 tuổi còn phải tảo tần nuôi 4 cháu nội, được Chi hội vận động hỗ trợ gạo ăn hằng tháng, đồng thời thường xuyên giúp đỡ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập để các cháu của bà có đủ điều kiện đến trường. Cũng từ nguồn vận động, Chi hội vừa trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 10 học sinh khuyết tật khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.

Trong thời gian Covid-19 bùng phát, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 đã vận động các nhà hảo tâm gần xa ủng hộ tiền, gạo và các loại nhu yếu phẩm, trị giá hơn 63 triệu đồng, hỗ trợ hộ nghèo cùng các đối tượng yếu thế tại địa phương. Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, Chi hội trưởng Nguyễn Thị Phụng và các thành viên Ban cán sự chi hội trao quà tận nhà hỗ trợ hộ nghèo, khiến ai cũng xúc động trước sự quan tâm của chi hội.

Bà Nguyễn Thị Mười (72 tuổi, ở tổ 17) không có chồng con, khi nhận gạo và nhu yếu phẩm tại nhà, nghẹn ngào nói: "Tôi già yếu, độc thân, hoàn cảnh khó khăn, sự giúp đỡ của Chi hội Phụ nữ thật quý giá". Còn bà Dương Thị Tri (gần 80 tuổi, ở tổ 18) khuyết tật vận động, nhận món quà tặng của Chi hội Phụ nữ mà rưng rưng nước mắt, muốn nói lời cảm ơn nhưng ấp úng mãi không nói nên lời...

Mới đây, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 tổ chức chương trình ủng hộ phụ nữ biên cương với việc vận động kinh phí thăm, tặng quà và hỗ trợ 9 triệu đồng cho các hộ phụ nữ nghèo ở xã La Êê, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).

Cùng với đó, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia các hoạt động xây dựng khu dân cư thân thiện với môi trường; thường xuyên ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, vận động kinh phí mua giỏ đi chợ hỗ trợ 105 hộ dân để thay thế túi nilon; vận động các chủ công trình ủng hộ vỏ thùng sơn vôi, cấp phát cho hội viên làm thùng đựng rác; thành lập tổ trợ tang nhằm giúp các gia đình có người thân qua đời.

Đặc biệt, Ban cán sự Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 vận động hội viên tận dụng các khu đất trống để sản xuất rau đậu ngắn ngày nhằm cải thiện đời sống gia đình và góp phần làm sạch đẹp môi trường. Trong đó, Chi hội đã trồng một vườn thuốc nam với nhiều loại cây thuốc như tía tô, sả, nha đam, rẽ quạt, đinh lăng, đại tướng quân. Vườn thuốc nam này không bán mà dành cho những người đau ốm có nhu cầu, do chính Chi hội trưởng Nguyễn Thị Phụng chăm sóc, bảo quản.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Minh Phạm Thị Minh Phương cho rằng, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 có nhiều cách làm đột phá, sáng tạo, giành nhiều thành tích xuất sắc. Hồi tháng 5-2020, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 được trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2019 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng với vị trí thứ nhất trong 10 chi hội đoạt giải thưởng này.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích