Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời đại mới

.

Ngày 16-10, phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 do Hội LHPN thành phố tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, cùng với sự phát triển của thành phố, những năm qua, phong trào phụ nữ Đà Nẵng luôn giữ vững và phát huy hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng  (thứ 3, trái sang) tặng hoa chúc mừng các cấp hội phụ nữ nhân  Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10.  Ảnh: THANH TÌNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, trái sang) tặng hoa chúc mừng các cấp hội phụ nữ nhân Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: THANH TÌNH

Nhiều mô hình được các cấp hội nhân rộng, được hội viên, nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện hiệu quả, nhất là các chính sách an sinh xã hội, chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an”; xây dựng thành phố môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các cấp hội phụ nữ đã chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố và các cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chủ trương của thành phố liên quan đến công tác phụ nữ.

Đồng thời, biểu dương các cấp Hội trong công tác củng cố, phát triển tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia, tạo nguồn cán bộ nữ kế cận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội viên phụ nữ tích cực ủng hộ, hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Để công tác Hội và phong trào phụ nữ phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Hội LHPN cần làm tốt vai trò tham mưu đối với Thành ủy, chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. Đồng thời, quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ; nỗ lực phát huy hơn nữa phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời đại mới.

Theo báo cáo tại buổi lễ, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình “Sẻ chia yêu thương - Ấm tình phụ nữ” huy động hơn 2,7 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho hàng ngàn gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Các cấp Hội Phụ nữ huy động gần 17 tỷ đồng tiếp sức cho các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho hàng chục ngàn hộ bị cách ly trong 2 đợt dịch bệnh vừa qua.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 8 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Hội LHPN thành phố tặng nhiều phần quà tri ân cho các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hội qua các thời kỳ.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.