Ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9

.

ĐNO - Sáng 29-10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự quận sơn Trà, Lữ đoàn 83, công nhân Xí nghiệp Môi trường sông biển,… đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục sự số sau bão số 9.

Video: Xuân Sơn
 
 Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà ra quân dọn lớp cát tràn lên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa. Ảnh: VĂN HOÀNG
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà ra quân dọn lớp cát tràn lên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo Xí nghiệp Môi trường sông biển, hiện tại đơn vị đang huy động lực lượng, tích cực ra quân để dọn dẹp, khắc phục sự cố môi trường do cơn bão số 9 gây ra. Trước mắt, đơn vị sẽ dọn dẹp tại các tuyến đường biển. Sau đó, tiếp tục sử dụng các máy móc, thiết bị cơ giới hóa để dọn sạch lượng rác lớn tại các bãi biển.

Do tác động của bão và hoàn lưu sau bão số 9, một lượng lớn rác thải và cát đã tràn lên các tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, Nguyễn Tất Thành,… Ghi nhận tại công viên Biển Đông (quận Sơn Trà), hơn 40 công nhân của Xí nghiệp Môi trường sông biển đang tiến hành dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục lại cảnh quan cho các tuyến đường và bãi biển du lịch

Ông Lê Hoàng Quý, Tổ trưởng nghiệp vụ Xí nghiệp Môi trường sông biển cho biết: “Bắt đầu từ 4 giờ 30, công nhân của Xí nghiệp đã tiến hành dọn dẹp, thu gom rác tại các bãi tắm du lịch đẻ phục vụ cho người dân và du khách. Ưu tiên giải phóng mặt bằng, khôi phục lại cảnh quan sạch đẹp ở Công viên Biển Đông, các bãi tắm du lịch và tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa. Hiện tại, rác từ các bãi biển vẫn tiếp tục trôi dạt vào bờ nên chưa thể ước tính khối lượng”.

Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa cũng có hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, Lữ đoàn 83 Công binh Hải Quân đã phối hợp cùng các đơn vị ra quân dọn dẹp rác, cát biển tràn lên bờ. Nhiều loại xe tải, cần cẩu được huy động để tiến hành dọn dẹp.

Cũng trong sáng 29-10, đại diện Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết các lực lượng trong ngành đã triển khai, ra quân kiểm tra, hỗ trợ dọn dẹp, xử lý cây xanh, trụ điện, tủ điện, các dải phân cách, biển báo bị ngã đổ, đèn tín hiệu bị rơi để bảo đảm giao thông trên các tuyến đường. Đồng thời, tiến hành kiểm tra tại các bến xe, các điểm tập kết xe buýt trợ giá,…

Đến nay, các lực lượng của Sở đã phối hợp với Công an, dân quân triển khai dọn dẹp cây xanh ngã đổ dưới lòng đường, đưa lên vỉa hè để ưu tiên thông đường. Đồng thời khôi phục hệ thống đèn tín hiệu ở một số nút giao thông chính. Hiện, các đơn vị vẫn tiếp tục bám hiện trường, xử lý, xúc dọn cát trên tuyến đường ven biển, khôi phục tín hiệu, khắc phục thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải, hơn 80 nút tín hiệu giao thông và 10 vị trí camera bị hư hỏng; 340 trụ điện, biển báo bị gãy, nghiêng vẹo; một số vỉa hè bị hư hỏng, trụ điện ngã đổ; Tuyến Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp bị đất chài mặt đường khoảng 2.300 m3,…Ước tính tổng thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận trong sáng 29-10:

Sau bão số 9, lượng lớn rác tại Công viên Biển Đông và các tuyến đường ven biển chủ yếu là bẹ dừa, cây cối, rác thải nhựa và cát biển. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Sau bão số 9, một lượng lớn rác tại Công viên Biển Đông và các tuyến đường ven biển chủ yếu là bẹ dừa, cây cối, rác thải nhựa và cát biển. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Công nhân của Xí nghiệp Môi trường sông biển đã bắt đầu dọn dẹp, thu gom rác từ 4 giờ 30 sáng. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Công nhân của Xí nghiệp Môi trường sông biển đã bắt đầu dọn dẹp, thu gom rác từ 4 giờ 30 sáng. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Các lực lượng khác cũng huy động công nhân dọn dẹp, khắc phục sự cố sau bão. TRONG ẢNH: Công nhân Công ty TNHH MTV Cây xanh Đại Ngàn đang thu gom rác. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Các lực lượng khác cũng huy động công nhân dọn dẹp, khắc phục sự cố sau bão. TRONG ẢNH: Công nhân Công ty TNHH MTV Cây xanh Đại Ngàn đang thu gom rác. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Nhiều phương tiện cơ giới hóa như xe cần cẩu, xe tải,… được các đơn vị huy động để dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục cảnh quan. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều phương tiện cơ giới hóa như xe cần cẩu, xe tải được các đơn vị huy động để dọn dẹp, nhanh chóng khôi phục cảnh quan. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chiến sĩ Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân ra quân dọn cát trong sáng 29-10. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Chiến sĩ Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân ra quân dọn cát trong sáng 29-10. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Các lực lượng công an cùng dân quân tự vệ các phường ra quận dọn dẹp trong sáng 29-10. Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Công an và dân quân tự vệ phường Nại Hiên Đông cắt tỉ cây xanh ngã đổ.
Các lực lượng công an cùng dân quân tự vệ các phường ra quận dọn dẹp trong sáng 29-10. Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Công an và dân quân tự vệ phường Nại Hiên Đông cắt tỉ cây xanh ngã đổ.
Trên các khu vực dân cư, các đội cắt tỉa cây xanh cũng nhanh chóng cắt gọn những cành cây ngã đổ, khôi phục cảnh quan cho khu dân cư. Ảnh: VĂN HOÀNG
Trên các khu vực dân cư, các đội cắt tỉa cây xanh cũng nhanh chóng cắt gọn những cành cây ngã đổ, khôi phục cảnh quan cho khu dân cư. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân tại các khu dân cư dọn dẹp sau cơn bão số 9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân tại các khu dân cư dọn dẹp cây xanh ngã đổ sau cơn bão số 9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công tác dọn dep, khắc phục sự cố sau bão được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Trong ảnh: Tuyến đường Bạch Đằng sạch, đẹp sau cơn bão. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công tác dọn dep, khắc phục sự cố sau bão được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Trong ảnh: Tuyến đường Bạch Đằng được dọn dẹp sạch, đẹp sau cơn bão. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG - THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.