Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố

.

ĐNO - Sáng 2-10, phát biểu khai mạc hội nghị Thành ủy lần thứ 23 (mở rộng) đánh giá tình hình công tác quý 3, 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đánh giá, phân tích, thảo luận các giải pháp nhằm giảm mức thấp nhất tăng trưởng âm trong năm 2020, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, từ đầu năm đến nay, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, trong đó Đà Nẵng là tâm dịch trong đợt bùng phát thứ 2 vào cuối tháng 7-2020. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, thành phố đã có những điểm sáng đáng ghi nhận.

Trong đó, thành phố đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các địa phương và các bệnh viện lớn trong cả nước. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống; kịp thời kiểm soát, không để dịch lây lan, bùng phát diện rộng, vừa chủ động phòng, chống dịch, có biện pháp “chung sống” an toàn với dịch; đồng thời từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội, lấy lại đà tăng trưởng, bảo đảm đời sống nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo 530/530 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành việc tổ chức đại hội và đạt kết quả theo yêu cầu đề ra tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Hiện nay, thành phố đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị Thành ủy sáng 2-10. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu dự hội nghị Thành ủy sáng 2-10. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ngày 22-9-2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để nghe công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, bố cục chặt chẽ, đặt nội dung công tác xây dựng Đảng lên trước là phù hợp với đặc điểm, tình hình thành phố trong nhiệm kỳ qua và đã đủ điều kiện để trình tại Đại hội. 

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, tình hình chung còn nhiều khó khăn, kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm giảm sút khá sâu ở hầu hết các lĩnh vực, dự kiến cả năm tăng trưởng âm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề ra các giải pháp thúc đẩy khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm mức thấp nhất tăng trưởng âm năm 2020.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, nghiên cứu, phân tích kỹ các tài liệu, trên cơ sở tình hình thực tiễn của thành phố cũng như của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình theo dõi phụ trách, tập trung đánh giá, làm rõ các giải pháp trong thời gian đến để hội nghị đạt kết quả tốt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Báo cáo tình hình các mặt công tác tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết: Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng, giải pháp căn cơ nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án lớn, kéo dài nhiều năm để thúc đẩy triển khai; duy trì tương đối các hoạt động sản xuất - kinh doanh; bảo đảm cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, trước tác động kéo dài của dịch bệnh Covid-19, kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm 2020 giảm sút mạnh. Khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch. Tổng lượt khách đến cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2 triệu lượt, giảm 62,3% so cùng kỳ; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 9.784 tỷ đồng, giảm 35,7%.

Sức mua của thị trường không cao do giảm thu nhập, hạn chế đi lại, du lịch, vui chơi, giải trí; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 39.994 tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoach, giảm 6%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,073 tỷ USD, bằng 60,1% kế hoạch, giảm 11,3%. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 60,3 triệu USD, bằng 59% kế hoạch, tăng 0,6%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt thấp, 9 tháng ước thực hiện 16.136,7 tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa 13.648,4 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 2.471,7 tỷ đồng, bằng 60,3% dự toán. Thành phố đã chỉ đạo có giải pháp cân đối ngân sách hợp lý, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, ưu tiên đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách phát sinh về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội.

Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư 16.002 tỷ đồng (tăng 2 dự án, gấp 4,93 lần số vốn so cùng kỳ); thu hút 140,88 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 66 dự án FDI với tổng vốn 121,78 triệu USD.

Đối với cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tiếp thu góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt nội dung văn kiện, phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các hướng dẫn của Trung ương và bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong khuôn khổ hội nghị sáng nay, bên cạnh việc thảo luận, để tìm các giải pháp thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu, kế hoạch năm 2020, các đại biểu cũng được nghe quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10-8-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. 

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.